Hết 'đấm' đến 'xoa': Facebook trở lại bàn đàm phán với Úc

20/02/2021 11:28 GMT+7
Hôm 20/2, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố Facebook đã trở lại bàn đàm phán với chính phủ Úc, vài ngày sau khi gã khổng lồ công nghệ tuyên bố chặn người dùng Úc xem và chia sẻ các trang tin tức.

Hành động của Facebook khi chặn người Úc xem và chia sẻ tin tức từ mọi hãng thông tấn trong và ngoài nước, đồng thời xóa một số tài khoản chính quyền bang, các tổ chức từ thiện và phi chính phủ tại Úc đã gây nên làn sóng chỉ trích trên diện rộng.

Trong một tuyên bố trước giới truyền thông hôm 19/2, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều nhà lãnh đạo thế giới sau vụ việc Facebook chặn người dùng Úc xem và chia sẻ các tin tức từ mọi hãng thông tấn trên mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh. Ông Morrison tuyên bố hành động của Facebook có ý nghĩa như một lời “hủy kết bạn” với Úc, và rằng nếu Facebook muốn làm ăn tại Úc, họ phải tuân theo luật chơi của Úc.

Tuy nhiên, phát biểu trước giới truyền thông hôm 20/2, Thủ tướng Scott Morrison tiết lộ Facebook đã “tạm thời kết bạn trở lại” với Úc bằng cách quay lại bàn đàm phán, điều mà ông Morrison nhận định là “làm tôi hài lòng”.

Hết 'đấm' đến 'xoa': Facebook trở lại bàn đàm phán với Úc - Ảnh 1.

Sau vài ngày chặn người dùng Úc truy cập trang tin tức, Facebook quyết định trở lại bàn đàm phán với Canberra

Facebook cho hay họ không có sự thay đổi nào trong việc kiên quyết phản đối dự luật mà chính phủ Úc đề xuất, trong đó yêu cầu các nền tảng trực tuyến trả tiền cho những hãng thông tấn xuất bản tin tức. “Họ đã hiểu sai mối quan hệ giữa Facebook và các đơn vị xuất bản tin tức. Trái với suy nghĩ của họ, chính các hãng xuất bản tin tức mới là đơn vị cần và muốn chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của chúng tôi” - phát biểu của ông Campbell Brown, Phó chủ tịch mảng quan hệ tin tức quốc tế Facebook. Tuy nhiên, việc sẵn sàng trở lại bàn đàm phán ngỏ ý Facebook muốn xoa dịu căng thẳng leo thang trong những ngày qua với Canberra.

Bộ trưởng tài chính Úc hôm 19/2 từng tiết lộ đang điện đàm với CEO Facebook Mark Zuckerberg. Cuộc điện đàm tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này dù chưa rõ có tiến triển đột phá nào phá vỡ thế căng thẳng hiện tại hay không. “Chúng tôi đang trao đổi về những khúc mắc còn lại. Cả hai bên đồng tình rằng các cơ quan chuyên môn sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức. Cuộc nói chuyện tiếp theo dự định sẽ diễn ra vào cuối tuần này”.

Dự luật mới mà chính phủ Úc dự định thông qua yêu cầu các nền tảng trực tuyến như Facebook hay Google phải đạt được thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với các hãng thông tấn Úc liên quan đến các tin tức được phổ biến trên các kênh này. Dự luật đã được Hạ viện Úc thông qua và dự kiến sẽ được Thượng viện gật đầu trong vòng vài tuần sắp tới.

Theo dữ liệu thống kê ban đầu của  công ty phân tích Chartbeat, ngay sau động thái chặn truy cập trang tin tức của Facebook với người dùng Úc, các tác động đáng kể đã xuất hiện. Tổng lượng truy cập vào các trang tin tức của Úc từ các nền tảng khác nhau đã giảm khoảng 13% so với ngày trước khi Facebook ban hành lệnh cấm này.

Trước đó, cả Facebook và Google đều vận động chống lại dự luật chia sẻ lợi nhuận của Úc. Cả hai đại gia công nghệ Mỹ đe dọa sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ quan trọng tại Úc một khi dự luật này được thông qua và chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Google bất ngờ công bố hàng loạt thỏa thuận với các hãng thông tấn Úc bao gồm cả thỏa thuận toàn cầu với gã khổng lồ truyền thông News Corp. Trong khi đó, Facebook của Mark Zuckerberg vẫn kiên quyết duy trì lập trường cứng rắn khi thẳng tay hặn người Úc khỏi việc truy cập và chia sẻ các tin tức, bao gồm cả những tin tức khẩn cấp như cập nhật về đại dịch Covid-19 hay cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Sau khi nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều, đến chiều 18/2, Facebook đã khôi phục một số trang tin tức quan trọng của chính phủ Úc. Tuy vậy, nhiều tài khoản thuộc sở hữu của các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện... vẫn đang bị khóa.


NTTD
Cùng chuyên mục