HOSE nhắc nhở Rạng Đông nhanh chóng công bố thiệt hại tài sản sau hỏa hoạn

11/09/2019 19:54 GMT+7
Hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà máy của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cho tới nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vẫn chưa nhận được thông tin công bố thiệt hại tài sản từ phía công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vẫn chưa nhận được thông tin chính thức ước tính thiệt hại tài sản của Công ty Rạng Đông liên quan đến việc xảy ra hỏa hoạn vào ngày 28/08/2019.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi tới CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) nhắc nhở về việc công bố thông tin chính thức ước tính thiệt hại tài sản của công ty liên quan đến việc xảy ra hỏa hoạn vào ngày 28/08/2019.

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: s/ Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty”.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 8/9, HOSE vẫn chưa nhận được giải trình và công bố thông tin xác minh ước tính thiệt hại tài sản và ảnh hưởng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty do xảy ra hỏa hoạn. Do đó, HOSE đã gửi văn bản nhắc nhở Công ty về việc chậm công bố thông tin và đề nghị Công ty khẩn trương nghiêm túc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, ngày 29/8, thông báo duy nhất của Công ty Rạng Đông thống kê ban đầu về tình hình thiệt hại tài sản được đăng tải trên website Rạng Đông là khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.

Theo kết quả kiểm tra của Tổng cục Môi trường ngày 31/8 và 4/9, Công ty Rạng Đông đã báo cáo có 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn so với viên Amalgam; khối lượng hóa chất còn lại là hơn 4,5 triệu viên Amalgam, với trọng lượng là 41,75 kg; thủy ngân lỏng là 108,9kg, trong đó 34,3 kg được bảo quản an toàn cùng với viên Amalgam trong tủ cấp đông tại khu vực bị cháy. Lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ là 15,1 – 27,2 kg.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ngay lập tức cổ phiếu RAL trên sàn chứng khoán cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh từ hơn 85.000 đồng/CP xuống còn 72.000 đồng/CP, giảm hơn 15% so với thời điểm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Thu Trà
Tags:
Cùng chuyên mục