Lô nhãn Việt đầu tiên nhập khẩu vào Australia bị “tuýt còi cảnh cáo”

21/09/2019 10:36 GMT+7
Lô nhãn Việt Nam nhập khẩu lần đầu tiên vào Australia đã bị Cơ quan Kiểm dịch Australia tại Melbourne dừng thông quan do lỗi doanh nghiệp đóng gói không đúng quy định.

Thương vụ Việt Nam tại Australia vừa đưa ra cảnh báo với các doanh nghiệp về vấn đề đóng gói nhãn xuất khẩu đi Australia. Cụ thể, thông tin đăng tải trên Webiste cho hay, Thương vụ Việt Nam tại Australia (Bộ Công Thương) cho biết, lô nhãn Việt Nam nhập khẩu lần đầu tiên vào Australia đã bị Cơ quan Kiểm dịch Australia tại Melbourne dừng thông quan, do lỗi doanh nghiệp đóng gói không đúng quy định.

Nhãn Việt bị “tuýt còi cảnh cáo” khi vừa bước chân vào trời Âu - Ảnh 1.

Nhãn Việt bị chậm thông quan do chưa đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật

Nhận được tin báo, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Australia nhờ xem xét giúp đỡ, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ Việt Nam. Phía Bộ Nông nghiệp Australia có chỉ thị xuống Melbourne đồng ý thông quan. "Đây có lẽ là ngoại lệ vì Cơ quan Kiểm dịch Australia cực kỳ nghiêm khắc", Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận định.

Sau đó, Bộ Nông nghiệp Australia đã gửi thư cho Thương vụ nhắc lại các điều kiện đóng gói bao bì. Ví dụ, hàng hoá xuất khẩu phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương pháp đóng gói an toàn (ví dụ như để trong thùng carton kín, có nắp được đậy chặt và không có lỗ thông hơi) để tránh côn trùng xâm nhập. Hàng hóa được vận chuyển trong các container kín. Container phải được vận chuyển nguyên vẹn đến các điểm kiểm tra.

Bên cạnh đó, để tăng cường các điều kiện nhập khẩu hiện tại, Bộ Nông nghiệp Australia  sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu thông tin đối với việc sử dụng thiết bị chất xếp hàng hóa đường không (ULD) và các container đường biển được dán kín.

Nhãn là loại quả tiếp theo sau vải, xoài và thanh long được Australia nhập khẩu từ nước ta. Theo đánh giá ban đầu của người tiêu dùng Australia, nhãn Việt Nam ngon nhờ độ ngọt vừa phải, cùi dày và giòn. Australia cũng có nhãn tươi nhưng diện tích trồng không nhiều và chỉ có một mùa, kéo dài từ tháng 1 đến giữa tháng

Những năm gần đây, sản lượng rau quả của Việt Nam sang Australia tăng trưởng tốt. Năm 2017, giá trị xuất khẩu là 28,91 triệu USD. Năm 2018 là 42,07 triệu USD. Đáng chú ý, 7 tháng năm nay đạt 22,96 triệu USD.


Mai Trang
Cùng chuyên mục