S&P 500 trượt nhẹ, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

19/12/2019 09:03 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã có phiên tụt dốc hôm 18/12, S&P 500 chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp sau khi gã khổng lồ vận tải giao nhận FedEx công bố những dữ liệu kinh doanh đáng thất vọng.
S&P 500 trượt nhẹ, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp - Ảnh 1.

Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ trượt nhẹ sau 5 phiên tăng liên tiếp

S&P 500 giảm 0,04% xuống 3.191,14 điểm trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 28.239,28 điểm. Riêng Nasdaq Composite giữ mức tăng nhẹ 0,05% lên 8.827,74 điểm.

Sự giảm nhẹ của S&P 500 đã kết thúc chuỗi thắng lợi 5 phiên liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ hồi tháng 11. Trước đó, các nhà đầu tư phố Wall đã tăng cường tâm lý lạc quan sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1.

Dù những tiến bộ được coi là hạn chế những nội dung thỏa thuận đã giúp đẩy lùi mức thuế quan 15% với 156 tỷ USD hàng Trung Quốc có hiệu lực vào 15/12, đồng thời dỡ bỏ một phần áp lực thuế quan với 120 tỷ USD hàng hóa bị đánh thuế hồi tháng 9. Bắc Kinh cũng cam kết sẽ tăng cường nhập khẩu nông sản với trị giá lên tới 40-50 tỷ USD từ Mỹ, điều sẽ tạo nên đầu ra vững chắc cho ngành nông nghiệp Mỹ vốn vừa gánh chịu một năm điêu đứng vì thương chiến. 

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dự kiến sẽ ký kết trong tuần đầu tiên của tháng 1/2020. Ngay sau đó, hai phái đoàn thương mại sẽ bắt đầu đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2.

Tuy nhiên, S&P 500 đã giảm nhẹ hôm 18/12 do mức giảm 9% của cổ phiếu FedEx sau khi gã khổng lồ giao nhận vận tải công bố báo cáo doanh thu hàng quý đáng thất vọng, đồng thời cắt giảm dự báo tăng trưởng doanh thu trong quý IV do tình hình ảm đạm của kinh tế toàn cầu. 

Vẫn còn một số quan ngại xoay quanh thỏa thuận thương mại, rằng Bắc Kinh không thể đồng ý nhập khẩu khối lượng nông sản khổng lồ 40-50 tỷ USD, điều có thể làm rạn nứt thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1. Tuy nhiên, xét trên tâm lý chung, thị trường đang giữ lạc quan hơn bao giờ hết về một thỏa thuận có thể chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục