Thọ Xuân (Thanh Hóa): Ngập tứ bề, lúa, ngô, khoai, sắn chìm nghỉm

02/09/2019 07:47 GMT+7
Tại xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân), nước sông Chày dâng lên mức báo động 3 khiến toàn bộ hoa màu, cây cối, ao cá, đầm tôm... ngập sâu, thiệt hại vô kể.

Từ trung tâm TP. Thanh Hóa về xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân), phóng viên DÂN VIỆT phải di chuyển gần 50km, mưa rất lớn, quãng đường này nước ngập sâu. 

Xã Quảng Phú được bao quanh bởi dòng sông Chày với mực nước đang "áp sát" chân đê, nước chảy cuồn cuộn khiến việc di chuyển của chúng tôi gặp nhiều khó khăn.

Gặp chúng tôi, nông dân Nguyễn Bá Phúc (64 tuổi, thôn 8, Quảng Phú) nhắc: "Anh phải đi lại cẩn thận, nước sông Chày đang dâng cao, rất nguy hiểm. Nhà tôi nước lên đến ngang tầng 1 khiến đàn vật nuôi chết hết, mất trắng toàn bộ. Thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Giờ để vào nhà phải dùng thuyền nan di chuyển, không biết đến bao giờ nước mới xuống".

tho xuan (thanh hoa): ngap tu be, lua, ngo, khoai, san chim nghim hinh anh 1

Ông Nguyễn Bá Phúc (64 tuổi, thôn 8, Quảng Phú) cho hay, toàn bộ những tuyến đường trong xóm đều ngập sâu. Ảnh: Vũ Thượng

Quan sát của phóng viên DÂN VIỆT, phía bên ngoài đê của Quảng Phú hầu như ngập trắng, diện tích ngô, sắn... ngập quá ngọn, nhiều nhà đóng cửa di chuyển đến nơi an toàn. Phía trong đê những thửa ruộng lúa chuẩn bị cho thu hoạch bị ngập.

tho xuan (thanh hoa): ngap tu be, lua, ngo, khoai, san chim nghim hinh anh 2

Toàn bộ diện tích lúa bị đổ rạp, ngập sâu trong nước. Ảnh: Vũ Thượng

Đang vội vàng tìm dây buộc quanh giếng nước sạch để giữ nước sinh hoạt, ông Vũ Văn Đại (trú xóm 6, xã Quảng Phú) than: "Lần đầu, nước sông Chày dâng cao như thế. Toàn bộ chuồng trại nhà tôi đã ngập sâu ngang ngực, vườn cây ăn quả coi như mất trắng. Mưa vẫn đang còn nặng hạt suốt mấy hôm nay, tình trạng này kéo dài chắc chắn cả nhà phải di chuyển đi nơi ở khác".

tho xuan (thanh hoa): ngap tu be, lua, ngo, khoai, san chim nghim hinh anh 3

Ông Đại bên giếng nước bị ngập nguy cơ ô nhiễm sinh hoạt. Ảnh: Vũ Thượng

Đi sâu về trong đê, chúng tôi ghi nhận hầu hết tuyến đường tại các xóm bị chia cắt, nước chảy mỗi lúc một mạnh. Phóng viên DÂN VIỆT gặp ông Bùi Văn Phú (SN 1965, xóm 9), ông Phú cho hay: "Đường này không về được trung tâm xã đâu, các anh phải quay lại đi đường khác ngay, không thể đi được, ngập sâu lắm. Mấy hôm nay mưa lớn, lúa, mía nhà tôi ngập hết cả".

tho xuan (thanh hoa): ngap tu be, lua, ngo, khoai, san chim nghim hinh anh 4

Nhiều tuyến đường liên xã bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Vũ Thượng

Để tới được UBND xã Quảng Phú chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tiếp chúng tôi, ông Phạm Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú trao đổi nhanh: "Anh em cán bộ xã phải túc trực 24/24h, mưa lớn làm nước trong đê, cũng như ngoài đê đều dâng cao. Toàn xã có 12 nhà dân tốc mái, 21 nhà ngập nặng, 1.750 con gà bị chết,136 ha mía bị ngập, 69 ha lúa, 9 ha ngô... nguy cơ mất trắng. Nước sông Cầu Chày lên nhanh, rút chậm".

tho xuan (thanh hoa): ngap tu be, lua, ngo, khoai, san chim nghim hinh anh 5

Phía trong, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

 

"Tổng diện tích lúa bị đổ ngã, ngập úng cũng như diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.473 ha, chưa kể thiệt hại về hạ tầng: 33 cột điện bị gãy, 50 mét tường rào, 50 mét đường bê tông bị xói hỏng...Mưa đang ở mức 260-290 mm. Ảnh hưởng của bão số 4 quá nặng nề trong khi bão số 5 lại đang vào. Chúng tôi rất lo" - ông Lê Thọ Cường - Chánh Văn phòng Ủy ban Phòng Chống thiên tai huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) nói.

(Dân Việt)
Tags:
Cùng chuyên mục