Vì sao FED cắt giảm lãi suất nhưng chứng khoán Mỹ vẫn "đi ngang"?

19/09/2019 08:36 GMT+7
Đúng như dự kiến, FED đã cắt giảm lãi suất liên bang cơ bản xuống mức 1,75-2%, tức cắt giảm 0,25%. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không bật đèn xanh cho một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2019 khiến thị trường thất vọng và chứng khoán Mỹ đi ngang hôm 18/9.
FED không bật đèn xanh cho đợt cắt giảm lãi suất cuối năm, chứng khoán Mỹ "đi ngang"  - Ảnh 1.

Nhà đầu tư thất vọng với chính sách tiền tệ của FED

Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giao dịch ở mức 3.006,73 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 36,28 điểm, tương đương 0,1% lên 27.147,08 điểm. Chỉ số tổng hợp NASDAQ giảm nhẹ 0,1% xuống 8.177,39 điểm . 

Đúng như dự kiến, FED đã cắt giảm lãi suất liên bang cơ bản xuống mức 1,75-2%, tức cắt giảm 0,25%. Đây là lần thứ hai trong năm FED cắt giảm lãi suất. Lần đầu tiên là vào tháng 7, cũng với mức cắt giảm 0,25%. 

Nhưng có vẻ như thị trường kỳ vọng nhiều hơn thế. Drew Matus, chiến lược gia thị trường tại MetLife Investment Management nhận định: "Tôi nghĩ rằng thị trường đã bị kỳ vọng cắt giảm nhiều lãi suất dẫn dắt. Đó là lý do vì sao các nhà kinh tế và các nhà đầu tư có quan điểm khác hẳn nhau."

"Nếu FED muốn thuyết phục dư luận rằng đây là những hành động bảo hộ nền kinh tế thì họ đã hoàn thành mục tiêu". 

"FED có lẽ muốn giảm lãi suất xuống một chút nữa, nhưng nền kinh tế lại đang duy trì một trạng thái tăng trưởng tốt", ông Josh Faranello, chuyên gia phân tích tỷ giá từ AmeriVet Securities nhận định. 

Tại lần cắt giảm lãi suất này, nội bộ FED một lần nữa bị chia rẽ. 3 quan chức FOMC không đồng ý thay đổi mức lãi suất hiện hành trước đó. Khi bàn về  các chính sách tiền tệ tiếp theo trong năm, 5 thành viên muốn giữ lãi suất ổn định ở mức hiện tại, 5 thành viên ủng hộ một đợt cắt giảm khác rồi dừng lại ở đó. Còn 7 thành viên khác muốn ít nhất 1 đợt cắt giảm lãi suất, có thể có nhiều đợt nếu cần thiết.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều 18/9 (giờ Mỹ), ông Powell khẳng định FED có thể tiến hành một chuỗi cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế chậm lại, nhưng ông hiện không thấy nguy cơ phải hành động như thế. 

Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích quan chức FED là "những kẻ đần độn". Ông Trump yêu cầu FED đưa lãi suất về mức 0 hoặc thậm chí là âm trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Tất nhiên, FED không làm thế. Ngay sau quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% của FED, ông Trump đã đăng đàn trên Twitter chỉ trích FED: "Không có đột phá, không có ý nghĩa cũng chẳng có tầm nhìn". 

Cũng trong hôm 18/9, Tổng thống Donald Trump tiết lộ một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể sẽ đến sớm hơn dự kiến. Nhiều khả năng là trước hoặc chỉ một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2020. Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc hiện đang có mặt tại Washington tiến hành các cuộc tham vấn để chuẩn bị cho đàm phán diễn ra vào đầu tháng 10.

Fed quyết định lần thứ 2 trong vòng 2 tháng hạ lãi suất sau khi truyền thông đưa tin lượng tiền mặt phục vụ các giao dịch vay ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng Mỹ đã cạn vào ngày 17-18/9. Điều này đang khiến lãi suất ngắn hạn, đặc biệt là lãi suất vay qua đêm, tăng lên 10%, cao hơn gấp 4 lần lãi suất chuẩn của Fed.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục