10 năm trước đầu tư vào Google 1.000 USD, bây giờ bạn có bao nhiêu tiền?

09/10/2019 20:13 GMT+7
Vào ngày 27/9 vừa qua, Google chính thức bước sang tuổi 21. Sau hơn hai thập kỷ, gã khổng lồ công nghệ đã bước tới đỉnh cao của danh tiếng, trở thành một trong những trang web được truy cập nhiều nhất thế giới. Không chỉ là tên một trang web tìm kiếm, “Google” còn được chú thích như một động từ trong từ điển Tiếng Anh.
Nếu đầu tư vào Google 1.000 USD 10 năm trước, giờ đây bạn sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

Nếu bạn đầu tư vào Google 1.000 USD năm 2009, khoản tiền đó sẽ có giá trị 4.800 USD tại thời điểm 2/10/2019, tức sau 1 năm, với tổng lợi nhuận khoảng 400% theo tính toán của CNBC. Cổ phiếu Google được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 2004 và giờ đây đang có giá khoảng 1.200 USD/cp.

Sự ra đời của Google

Google được thành lập năm 1998 bởi hai cậu sinh viên Sergey Brin và Larry Page, khi họ trở thành bạn thân trong một trường đại học ở Stanford. “Cặp bài trùng” đã xây dựng ý tưởng về một công cụ tìm kiếm quy mô lớn trước khi xuất bản một bài nghiên cứu về công cụ này. Đó cũng chính là nền tảng tiền thân của phiên bản Google mà thế giới đang dùng hiện nay.

Nếu đầu tư vào Google 1.000 USD 10 năm trước, giờ đây bạn sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền? - Ảnh 2.

Nhà sáng lập Sergey Brin và Larry Page của Google

Những ngày đầu, Sergey Brin và Larry Page thành lập một công ty nhỏ với trụ sở nằm vỏn vẹn bên trong căn nhà để xe chật hẹp ở Menlo Park, California. Thời điểm đó, nền tảng tìm kiếm này được đặt tên là Backrub. 1 năm sau đó, khi Backrub được biết đến nhiều hơn và thu về tới 220.000 USD sau 1 năm hoạt động, họ quyết định chuyển văn phòng đến khu Palo Alto, California.

Năm 2004, Google lúc này đã kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm và đạt danh hiệu Công ty Công nghệ phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ theo BXH Fast500 Technology Deloitte 2004, đồng thời trở thành một trong những trang web được truy cập nhiều nhất thế giới. Cùng năm, hãng chuyển văn phòng đến một khu cao ốc ở Mountain View, California - cũng chính là Googleplex hoành tráng ngày nay.

Những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Google

2001, Sergey Brin và Larry Page thuê Eric Schmidt cho vị trí CEO Google. Dưới sự quản lý của Eric, Google nhanh chóng mở rộng hoạt động, không chỉ là một công cụ tìm kiếm khổng lồ mà còn lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo.

2003, Google ra mắt AdSense, nền tảng quảng cáo trên trang web nhằm mục đích nhắm mục tiêu người dùng, theo đuổi và bán quảng cáo cho các Doanh nghiệp nhờ chỉ định tìm kiếm. Thời điểm đó, 85% doanh thu của Google là từ quảng cáo. Cũng nhờ AdSense, Google chính thức chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD/năm.

2004, Google niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, giá niêm yết 85 USD/cp. Công ty nhanh chóng huy động được 1,67 tỷ USD từ thị trường.

2005, Google mua lại hệ điều hành Android.

Nếu đầu tư vào Google 1.000 USD 10 năm trước, giờ đây bạn sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền? - Ảnh 4.

Bên trong bộ phận phát triển Android của Google

2006, Google mua lại Youtube.

2008, Google ra mắt Google Chrome. Chrome nhanh chóng vượt qua hàng loạt đối thủ như Internet Explorer, Safari và Mozilla Firefox về mức độ phổ biến và thu về tới 44,5% tổng số người dùng truy cập vào năm 2017. Ở vị trí thứ 2, Safari chỉ có 25,4% người dùng truy cập.

2011, Google mua lại Motorola và chen chân vào thị trường sản xuất smartphone. Tổng cộng, tính đến tháng 10/2019, Google đã mua lại hơn 200 doanh nghiệp.

2015, Google quyết định tái cấu trúc, mở công ty mẹ Alphabet và đưa Google trở thành công ty con của Alphabet. Việc tách biệt các doanh nghiệp nhằm so sánh lợi nhuận và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư mà vẫn không ảnh hưởng đến việc đổi mới, thu mua doanh nghiệp. Sau tái cấu trúc, cổ phiếu Google tăng giá hơn 85% và doanh thu các công ty con của Alphabet tăng gần 50% mỗi năm. Trở thành công ty con của Alphabet, Google lúc này tìm mọi cách phát triển toàn diện một hệ sinh thái trực tuyến như Google Docs, Google Sheets, Gmail, Google Drive…

Song song với những thành công, Google hiện nay đang phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích liên quan đến độc quyền và bảo mật dữ liệu. Gã khổng lồ công nghệ cho hay đang hoàn thiện các bước bảo mật thông tin người dùng bao gồm việc tung ra những tính năng bảo mật trong các dịch vụ như Google Maps, Youtube, Trợ lý Google...nhằm làm dịu đi những chỉ trích về bảo mật mà hãng nhận được trong thời gian qua. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục