10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022

P.V Thứ năm, ngày 03/11/2022 12:50 PM (GMT+7)
Trong số 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả Cầu Vàng năm 2022 có 03 cá nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.
Bình luận 0

Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng năm 2022 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất, trong đó người trẻ tuổi nhất sinh năm 1992.

Năm 2022, Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng (Giải thưởng) được phát động rộng rãi đến 203 đầu mối đơn vị trong và ngoài nước và truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí, các nền tảng mạng xã hội, các fanpage của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Giải thưởng năm 2022 triển khai ở 5 lĩnh vực: CNTT, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y-dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Đây là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực KHCN dành cho các cá nhân xuất sắc không quá 35 tuổi. 

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022 - Ảnh 1.

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022. Ảnh ST.

Sau gần 4 tháng phát động, đơn vị thường trực Giải thưởng đã nhận được 37 hồ sơ đề cử của 20 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và đại sứ quán Việt Nam, hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Tham gia xét Giải thưởng năm nay có 28 nam, 9 nữ; 29 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 2 cử nhân; ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 1998 (24 tuổi), lớn tuổi nhất sinh năm 1987 (35 tuổi); 10 ứng viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài (Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Anh).

Theo Ban Tổ chức, năm nay, chất lượng hồ sơ đăng ký tham gia tốt và có nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, nhiều cá nhân có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao thuộc danh mục Q1, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế.

Số lượng hồ sơ năm nay tập trung ở lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y-dược và công nghệ vật liệu mới. Phần lớn các ứng viên tham gia là các nhà khoa học trẻ đang học tập, nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm nghiên cứu trong cả nước và ở nước ngoài.

Sau khi có kết quả sơ tuyển của Ban Thư ký, ngày 26/9, Hội đồng bình chọn Giải thưởng họp phiên thứ nhất, xem xét kỹ từng hồ sơ và thảo luận, đánh giá từng cá nhân theo lĩnh vực, bỏ phiếu kín chọn ra 20 ứng viên xuất sắc nhất thuộc 5 lĩnh vực xét giải.

Ngày 24/10, Hội đồng bình chọn đã họp phiên thứ hai thảo luận, bỏ phiếu kín và thống nhất đề xuất các cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Căn cứ quy chế và đề xuất của Hội đồng bình chọn Giải thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng năm 2022 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất. Trong đó, lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số và tự động hóa là 3 người, công nghệ y-dược 2 người, công nghệ sinh học 1 người, công nghệ môi trường 2 người và công nghệ vật liệu mới 2 người.

Mỗi cá nhân đoạt Giải thưởng được nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp Quả cầu vàng, giấy chứng nhận đoạt Giải thưởng và phần thưởng tiền mặt kèm theo.

Box: Danh sách 10 tài năng trẻ nhận giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2022:

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa:

1. TS Lương Văn Thiện, 30 tuổi, trường ĐH Phenikaa

2. TS Lê Thanh Long, 34 tuổi, trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP. HCM

3. TS Lê Phạm Tuyên (32 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoD A, Hàn Quốc

Lĩnh vực Công nghệ y - dược:

4. TS Trần Ngọc Đăng, 34 tuổi, trường ĐH Y Dược TP. HCM

5. TS Phan Lê Minh Tú, 33 tuổi, ĐH Gachon; Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng

Lĩnh vực Công nghệ sinh học:

6. TS Chu Đức Hà, 34 tuổi, khoa Công nghệ nông nghiệp, trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

Lĩnh vực Công nghệ môi trường:

7. TS Trương Lâm Sơn Hải, 35 tuổi, khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM

8. TS Nguyễn Duy Đạt, 34 tuổi, khoa Công nghệ hóa học & Thực phẩm, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM

Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới:

9. TS Lê Thị Phương, Viện Khoa học - Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

10. TS Trần Thị Như Hoa, 33 tuổi, khoa Khoa học vật liệu, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem