10 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp và con số đang tăng nhanh từng ngày

03/04/2020 11:53 GMT+7
Hôm 2/4, Bộ Lao động Mỹ báo cáo 6,6 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần kết thúc vào 28/3; tức vượt qua con số kỷ lục 3,3 triệu đơn trong tuần trước đó và xác lập kỷ lục mới trong lịch sử.
10 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp và con số đang tăng nhanh từng ngày - Ảnh 1.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có thể lên tới 10% trong quý II

Các nhà kinh tế nhận định báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ có thể sẽ cho thấy số người mất việc hàng tháng lớn nhất trong hàng thập kỷ. Đáng báo động hơn, con số này chỉ là một phần nhỏ trong số lực lượng lao động thất nghiệp dự kiến khi Tổng thống Trump kéo dài lệnh khuyến nghị người dân cách ly tại nhà đến hết tháng 4.

Cuộc khảo sát của Refinitiv chỉ ra trong 2 tuần cuối cùng của tháng 2, đã có khoảng 10 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do các doanh nghiệp, trường học đóng cửa hàng loạt để ngăn chặn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ. Đáng nói là cuộc khảo sát đã được thực hiện trước khi nhiều tiểu bang khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, nghĩa là con số thực tế có thể gấp nhiều lần 10 triệu người.

Hôm 2/4, Bộ Lao động Mỹ báo cáo 6,6 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần kết thúc vào 28/3; tức vượt qua con số kỷ lục 3,3 triệu đơn trong tuần trước đó và xác lập kỷ lục mới trong lịch sử. Con số này hiện đã gấp 10 lần số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Các số liệu đề phản ánh sự trượt dốc của thị trường lao động Mỹ trong nửa cuối tháng 3, khi Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Nhưng Michael Gapen, nhà kinh tế trưởng của Mỹ tại Barclays cho rằng tháng 4 tới mới là “thảm họa” với thị trường lao động. “Chúng tôi có thể dự kiến tỷ lệ thất nghiệp hơn 10% trong tháng 4”.

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng từ 3,5% trong tháng 2 lên 3,8% trong tháng 3. Nhìn chung, “đây là dấu hiệu cho thấy sự kết thúc thời kỳ kinh tế tăng trưởng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ” - ông Gapen nhận định.

Dữ liệu kinh tế ngày càng tồi tệ do việc đóng cửa doanh nghiệp để kiểm soát dịch Covid-19 đã khiến Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO phải hạ dự báo tăng trưởng GDP quốc gia. Theo các số liệu sửa đổi được công bố hôm 2/4, CBO dự kiến GDP quý II của Mỹ giảm 7% trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 10% từ mức 3,5% hồi tháng 2.

Giám đốc CBO Phil Swagel cho biết các nhà kinh tế CBO dự đoán kinh tế Mỹ sẽ thu hẹp mạnh mẽ trong quý II/2020 do sự gián đoạn thương mại mạnh mẽ, hệ lụy của sự bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn nước Mỹ cũng như thế giới.

Sudarshan Sampath, giám đốc nghiên cứu của PayScale nhận định người Mỹ có thể mất từ 4-5 năm để khôi phục lại mức lương mà họ đã mất do đại dịch Covid-19. “Nhiều người Mỹ làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ đang trải qua hoàn cảnh giống như cuộc đại suy thoái năm 2008, khi họ bị sa thải và mất trắng công việc”.

Theo ông Sampath, đại dịch đang làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ. “Nền kinh tế chưa bao giờ trải qua một tình huống tương tự như thế này. Sẽ phải mất hàng năm để tạo ra số lượng công việc mà chúng ta đang mất đi”.

“Tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ giờ đây phụ thuộc vào tốc độ kiểm soát đại dịch Covid-19”, nhất là ở tâm chấn dịch bệnh New York, hơi hơn 90.000 ca nhiễm bệnh đã được ghi nhận.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục