10 tỷ phú hàng đầu thế giới học gì ở trường đại học: Có đến 6 người gây bất ngờ

Tào Nga Thứ năm, ngày 06/05/2021 13:00 PM (GMT+7)
Có bao giờ bạn tự hỏi những người giàu nhất trên trái đất học gì ở trường đại học chưa? Dưới đây là câu trả lời.
Bình luận 0

Đây là danh sách những tỷ phú hàng đầu thế giới với số tài sản khổng lồ. Vậy họ học gì ở trường đại học là câu hỏi khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, 6/10 tỷ phú dưới đây đã không học đại học hoặc bỏ học giữa chừng. 

Bill Gates

Đồng sáng lập Microsoft, Đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, Giám đốc điều hành Cascade Investment.
Tuổi: 65.
Giá trị tài sản: 116,9 tỷ USD.
Chuyên ngành: Luật, Đại học Harvard - bỏ học.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 1.

Năm 1973, Bill Gates đạt được 1590/1600 điểm ở kỳ thi SATvvà ghi danh vào Đại học Harvard, chuyên ngành Luật. Tuy nhiên, ông không có nhiều thời gian học tập ở ngôi trường danh tiếng này mà tập trung thời gian trong phòng máy tính của trường. Sau khi nhanh chóng vượt qua các khóa học về toán học và khoa học máy tính cấp độ cao, Bill Gates đã bỏ học và thành lập Microsoft.

Carlos Slim Helu

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Telmex, América Móvil và Grupo Carso
Tuổi: 81.
Giá trị tài sản ròng: 54 tỷ USD.
Chuyên ngành: Kỹ thuật dân dụng.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 2.

Ông trùm kinh doanh Mexico, Slim Helu, học ngành kỹ thuật dân dụng tại Trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico. Ông đã tham gia các khóa học kinh tế ở Chile sau khi hoàn thành bằng kỹ sư và được biết đến với cái tên "Warren Buffett của Mexico". 

Với đam mê kinh tế cùng với khả năng toán học và kiến thức nền tảng về lập trình tuyến tính đã giúp ông có lợi thế trong kinh doanh, đặc biệt là đọc các báo cáo tài chính. 

Amancio Ortega

Người đồng sáng lập nhóm Intidex.
Tuổi: 85.
Giá trị tài sản ròng: 82,9 tỷ USD.
Chuyên ngành: Không.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 3.

Ông trùm thời trang, Ortega, không theo đuổi con đường học vấn cao hơn ở trường đại học. Khi còn là một thiếu niên, ông bắt đầu phụ bán hàng cho một thợ may áo sơ mi ở quê hương La Coruna. Sau đó, ông bắt đầu kinh doanh và bán áo choàng tắm trước khi mở cửa hàng Zara đầu tiên vào năm 1975.

Warren Buffett

CEO của Berkshire Hathaway.
Tuổi: 90.
Giá trị tài sản ròng: 85 tỷ USD.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 4.

Năm 1947, ở tuổi 16, Buffett - hay còn gọi là Nhà tiên tri xứ Omaha - đăng ký theo học chuyên ngành kinh doanh tại Trường Wharton, Đại học Pennsylvania . Sau 2 năm, ông học Đại học Nebraska – Lincoln và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh ở tuổi 20. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ Khoa học Kinh tế tại Trường Kinh doanh Columbia.

Larry Ellison

Giám đốc điều hành và người sáng lập Tập đoàn Oracle.
Tuổi: 76.
Giá trị tài sản ròng: 103,2 tỷ USD.
Chuyên ngành: Khoa học - Bỏ học.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 5.

Được biết, tỷ phú Larry Ellison học Đại học Illinois vào những năm 1960. Tại đây, ông luôn được vinh danh là sinh viên khoa học của năm. Ông bỏ học sau 2 năm và tiếp tục học tại Đại học Chicago với dự định theo đuổi bằng vật lý và toán học. Tuy nhiên, ở trường này ông cũng bỏ học sau 1 học kỳ. 

Năm 1966, ông chuyển đế miền nam California và thành lập Oracle.

Michael Bloomberg

Giám đốc điều hành của Bloomberg.
Tuổi: 79.
Giá trị tài sản ròng: 5,9 tỷ USD.
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện, quản trị kinh doanh.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 6.

Ông trùm truyền thông tài chính, Bloomberg, tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins năm 1964 với bằng Cử nhân Khoa học kỹ thuật điện và năm 1966 ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard. Sau đó, ông làm việc tại một ngân hàng đầu tư trước khi bắt đầu thành lập Bloomberg.

Mark Zuckerberg

Đồng sáng lập và CEO của Facebook.
Tuổi: 36.
Giá trị tài sản ròng: 117 tỷ USD.
Chuyên ngành: Tâm lý học /Khoa học máy tính - bỏ học.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 7.

Doanh nhân mạng xã hội, Zuckerberg, học tâm lý học và khoa học máy tính tại Đại học Harvard. Tại đây, anh đã phát triển "The facebook" và sau này trở thành Facebook vào năm 2004. Sau đó anh bỏ học để tập trung vào dự án này.

Thực tế, dù chưa tốt nghiệp nhưng Mark Zuckerberg đã được trao bằng danh dự trong một lần về thăm trường cũ vào năm 2017.

Lý Gia Thành

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa và Li Ka Shing Foundation.
Tuổi: 92.
Giá trị tài sản: 33 tỷ USD.
Chuyên ngành: Không.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 8.

Năm 15 tuổi, ông trùm kinh doanh Lý Gia Thành buộc phải bỏ học trung học ở Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau cái chết của cha. Ông bán dây đeo đồng hồ ở Hong Kong vào những năm 1950 và hiện là người giàu nhất Hong Kong. Tài sản hiện đến từ các lĩnh vực như vận hành các bến container, sức khỏe, điện và bất động sản.

Sheldon Adelson

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Las Vegas Sands.
Tuổi: 87.
Giá trị tài sản ròng: 35,6 tỷ USD.
Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp - bỏ học.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 9.

Tỷ phú Adelson bắt đầu kinh doanh máy bán kẹo tự động ở tuổi 16. Ông theo học trường Cao đẳng thành phố New York vào những năm 1950, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, nhưng đã bỏ học sau chưa đầy 2 năm. Ông gia nhập quân đội Hoa Kỳ, sau đó là nhà môi giới thế chấp và cố vấn đầu tư, bất động sản. Ông qua đời năm 2021 sau thời gian mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin.

Larry Page

CEO của Google.
Tuổi: 48.
Giá trị tài sản ròng: 102,2 tỷ USD.
Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính.

10 tỷ phú hàng đầu thế giới đã học gì ở trường đại học?: Có đến 6 người gây bất ngờ - Ảnh 10.

Người đồng sáng lập công cụ tìm kiếm nổi tiếng Google đã có bằng Cử nhân Khoa học hạng ưu về kỹ thuật máy tính, Đại học Michigan và bằng Thạc sĩ Khoa học về khoa học máy tính, Đại học Stanford. Anh ấy đã được ghi danh vào chương trình Tiến sĩ tại Stanford, nơi anh đã gặp Sergey Brin để tạo nên Google hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem