Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho Ủy viên Trung ương dự khuyết: 100% bài thu hoạch đạt giỏi và xuất sắc

PV Thứ sáu, ngày 17/03/2023 10:16 AM (GMT+7)
Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã vinh dự được 10 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Ban Bí thư rực tiếp trình bày các chuyên đề kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, giải đáp những vấn đề quan tâm của học viên.
Bình luận 0

Chiều 16/3/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho Ủy viên Trung ương dự khuyết: 100% bài thu hoạch đạt giỏi và xuất sắc - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại lễ bế giảng lớp học. Ảnh hcma.vn

Dự và chỉ đạo Lễ bế giảng có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp học; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp học.

Theo Báo cáo tổng kết Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, trong 6 tuần từ ngày 5/2 đến ngày 15/3/2023, chương trình, nội dung học tập của Lớp đã góp phần bổ sung và cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình mới trong nước và thế giới; quán triệt đường lối, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho mỗi đồng chí học viên.

Chương trình đặc biệt coi trọng nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học lãnh đạo, quản lý góp phần củng cố nhận thức về chính trị, phát triển tư duy, tầm nhìn chiến lược của người cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho Ủy viên Trung ương dự khuyết: 100% bài thu hoạch đạt giỏi và xuất sắc - Ảnh 2.

Các Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được trao chứng chỉ tốt nghiệp. Ảnh hcma.vn

Qua lớp học, học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức, phương pháp tư duy chiến lược, phương pháp tiếp cận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nhất là được rèn luyện và bổ sung kỹ năng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, kỹ năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, kỹ năng kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các quyết định quản lý, kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, nghiên cứu và dự báo tình hình, kỹ năng xử lý các tình huống. 

Việc học tập các chuyên đề, thảo luận, nghiên cứu thực tế cũng đã góp phần rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ cao cấp trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết thúc chương trình Lớp học, 100% bài thu hoạch của các đồng chí học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, được Hội đồng chấm bài thu hoạch cuối khóa đánh giá cao, thật sự là kết quả vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được trong quá trình tham gia lớp học vào giải quyết một hoặc nhiều vấn đề thực tiễn cụ thể, trực tiếp liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, điều hành ở cơ quan hoặc địa phương công tác của từng học viên. 100% các đồng chí học viên được công nhận tốt nghiệp và được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã vinh dự được 10  Ủy viên Bộ Chính trị, 2  Ủy viên Ban Bí thư, 10 Ủy viên Trung ương Đảng giữ các trọng trách là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng các Ban Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ trưởng trực tiếp trình bày các chuyên đề kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, gợi mở, trao đổi, giải đáp những vấn đề quan tâm của học viên.

Các học viên còn tham gia các chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, Trung đoàn Thủ đô của Bộ Quốc phòng và 2 báo cáo chuyên đề về "Chuyển đổi năng lượng ở Đức" và "Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện: Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc" đã cung cấp một khối lượng tương đối lớn về kiến thức, nhận thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phong phú góp phần nâng cao năng lực, tư duy chiến lược cho các Ủy viên Dự khuyết. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem