100% Hội Nông dân cơ sở ở Thanh Hóa đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lương Hà - Hữu Dụng Thứ ba, ngày 25/04/2023 10:18 AM (GMT+7)
Hiện 553/553 Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đúng như kế hoạch đề ra.
Bình luận 0

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá cho biết, xác định Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong tỉnh Thanh Hoá, các cấp Hội Nông dân đã chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, công tác hậu cần chu đáo, bài bản. 

Thanh Hoá: 100% Hội Nông dân cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các cấp Hội Nông dân đã quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028"; Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về "lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028"; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; thành lập Ban Tổ chức Đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các quy trình Đại hội cấp cơ sở. 

Ngay sau khi Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh Thanh Hoá được tổ chức tại xã Nam Động (Quan Hóa) và phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn) vào tháng 12/2022, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong quý 1/2023. Theo đó, đến nay đã có 553/553 đơn vị cơ sở hoàn thành đúng như kế hoạch đề ra, bầu được 539 Chủ tịch và 550 phó Chủ tịch.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã lựa chọn 2 đơn vị để tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Hội Nông dân huyện Quan Hóa ở khu vực miền núi và Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn ở khu vực đồng bằng, ven biển nhằm giúp cho các đơn vị khác trong tỉnh rút kinh nghiệm và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Đúng như kỳ vọng, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn đã diễn ra trong các ngày 22 - 24/3/2023; Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa diễn ra trong các ngày 5 - 6/4/2023 thành công tốt đẹp, thời gian, quy trình như kịch bản đã được phê duyệt. Đến nay đã có thêm 3 đơn vị Hội Nông dân huyện duyệt xong nội dung đại hội, trong đó Hội Nông dân huyện Thạch Thành đã tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân huyện. Theo đó, Đại hội Hội Nông dân cấp huyện hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Thanh Hoá: 100% Hội Nông dân cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 2.

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá và các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của nông dân huyện Thạch Thành.

Theo ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, điều ghi nhận là các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới.

"Điểm nổi bật nữa là các đơn vị Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội hội nông dân cơ sở như: trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương tại nơi diễn ra đại hội, xây dựng tuyến đường hoa, phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, thể thao ở cơ sở, ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ tự quản Bảo vệ môi trường.… 

Các hoạt động thiết thực trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội hội nông dân các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh", ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm.

Thanh Hoá: 100% Hội Nông dân cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 3.

Hội Nông dân xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn ră mắt tổ hợp tác “Nuôi chim bồ câu thương phẩm”.

Trên cơ sở thành công của đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đơn vị còn lại khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra. 

Cùng với việc tổ chức thành công đại hội, Hội Nông dân cấp huyện cần tăng cường tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt "mỗi chi hội có một công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị để chào mừng" đại hội đại biểu hội nông dân cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem