11 khúc ngà voi không giấy tờ "bay" từ Nga về Hà Nội

Thứ hai, ngày 05/08/2013 17:43 PM (GMT+7)
Kiểm tra hành lí của hai hành khách vừa từ Nga về Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 11 khúc ngà voi và 126 cây thuốc hiệu Marlboro do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ liên quan.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Cục Hải quan Hà Nội, đơn vị này vừa cùng một số đơn vị chức năng khám phá một vụ vận chuyển trái phép ngà voi và thuốc lá ngoại qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.
Chủ số hàng vận chuyển trái phép là Triệu Việt Phong (SN 1984, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) và Lê Ngọc Định (SN 1987, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

img
Số ngà voi và thuốc lá được cơ quan chức năng phát hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, vào 10 giờ ngày 31.7, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) - Bộ Công an và Đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra 8 kiện hành lý của Triệu Việt Phong, Lê Ngọc Định và ba trẻ em đi cùng, đang nhập cảnh vào Việt Nam sau khi rời chuyến bay từ Nga về Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 khúc ngà voi, (tổng trọng lượng là 50,2kg) và 126 cây thuốc hiệu Marlboro do nước ngoài sản xuất.

Hai hành khách Phong và Định thừ nhận số hàng trên của mình nhưng không xuất trình được giấy phép nhập khẩu và các giấy tờ liên quan.

Khúc ngà voi
11 khúc ngà voi phát hiện trong hành lý của Triệu Việt Phong và Lê Ngọc Định

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng và chủ hàng.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem