11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này

Phương Dung (theo SCMP) Thứ tư, ngày 13/10/2021 15:00 PM (GMT+7)
Mức thu nhập 400.000 USD mỗi năm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn thua xa khoản lương khủng 1,6 triệu USD của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, theo SCMP.
Bình luận 0

Khi nghĩ đến mức thu nhập cao ngất ngưỡng, đa phần chúng ta nghĩ đến những cái tên như tỷ phú Elon Musks, nam diễn viên Chris Pratts và hay ngôi sao giải trí Kim Kardashians. Nhưng một số lãnh đạo thế giới có mức thu nhập "khủng" đáng kể và đây là danh sách 11 người được trả lương cao nhất trong số họ, theo SCMP.

11. Justin Trudeau - Thủ tướng Canada: Mức lương 146.000- 365.000 USD (mức lương tính theo năm)

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 1.

Thủ tướng Justin Trudeau. Ảnh SCMP.

Ngoài mức lương "khủng", Thủ tướng Canada còn sống trong dinh thự vương giả 22 phòng được gọi là Rideau Cottage trong khuôn viên của Rideau Hall ở Ottawa, Ontario. Dinh thự này có từ năm 1867 nên mang vẻ đẹp cổ kính truyền thống nhưng nội thất bên trong vô cùng hiện đại, tiện nghi.

10. Yoshihide Suga - Thủ tướng Nhật Bản: Mức Lương 255.000 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 2.

Thủ tướng Suga. Ảnh Kyodo

Thủ tướng Suga ngoài mức lương khủng còn di chuyển trên chiếc Boeing 777-300ER, máy bay phản lực đôi lớn nhất thế giới mà ông đi chung với Nhật hoàng. Máy bay dành cho thủ tướng và các cộng sự của ông có phòng VIP và các khu vực làm việc, cùng với 106 ghế hạng thương gia dành cho khách. Trên thực tế, chính phủ Nhật Bản duy trì hai chiếc Boeing 777 cho Thủ tướng: Một chiếc để sử dụng chính và chiếc thứ 2 đóng vai trò dự phòng.

9. Alexander De Croo - Thủ tướng Bỉ: Mức lương 267.000 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 3.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Ảnh EPA.

Thủ tướng Bỉ được quyền sử dụng một chiếc Airbus A321, một chiếc Dassault Falcon 90, một chiếc Embraer ERJ 135 và hai chiếc Embraer ERJ 145 để di chuyển. Các thành viên của gia đình Hoàng gia Bỉ cũng chia sẻ tổ hợp máy bay này.

8. Xavier Bettel - Thủ tướng Luxembourg: Mức lương 271.000-340.000 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 4.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh SCMP

Trong các chuyến công du quốc tế, Thủ tướng Luxembourg được sử dụng một chiếc Cessna 550 Citation II riêng, một chiếc Learjet 35A và thậm chí một chiếc 737-700 được thuê từ hãng hàng không Luxair.

7. Jacinda Ardern - nữ Thủ tướng New Zealand: Mức lương 324.000 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 5.

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh Bloomberg

Jacinda Ardern không chỉ sinh con khi tại chức, bà còn là người phụ nữ đầu tiên mang con đến họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong đại dịch Covid-19, nữ Thủ tướng Ardern đã yêu cầu cắt giảm 20% lương của mình New Zealand có 5 triệu công dân bị mất việc làm hoặc bị giảm lương do các lần phong tỏa, giãn cách ở nước này.

6. Sebastian Kurz - Thủ tướng Áo: Mức lương 328.600 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 6.

Sebastian Kurz - Thủ tướng trẻ nhất nước Áo. Ảnh SCMP

Do Áo chưa bao giờ vận hành máy bay VIP dành cho nguyên thủ trong các chuyến công du nước ngoài nên Thủ tướng Kurz thường ngồi máy bay của các hãng nội địa như Austrian Airlines. Nhưng ông được thuê một chiếc Saab 105OE 4 chỗ ngồi (do Không quân Áo cung cấp) để đi lại trong nước. Với 328.600 USD, mức lương của ông Kurz gấp khoảng 6 lần mức lương trung bình của người Áo.

5. Angela Merkel - Thủ tướng Đức: Mức lương 369.700 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 7.

Bà Angela Merkel dự kiến sẽ từ chức Thủ tướng Đức trong năm nay. Ảnh: DPA

Với vai trò là Thủ tướng Đức, bà Merkel sở hữu máy bay riêng là chiếc Konrad Adenauer, hay còn gọi là Airbus A340-313X VIP. Tuy nhiên, bà cũng có quyền sử dụng một số máy bay đắt tiền khác do lực lượng vũ trang Đức quản lý. Merkel được coi là lãnh đạo nữ có ảnh hưởng nhất thế giới và được ghi nhận là người đã đưa nước Đức vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và trở lại đà tăng trưởng. Mức lương thủ tướng của bà gần gấp 8 lần mức lương trung bình/năm của công dân Đức.

4. Scott Morrison - Thủ tướng Úc: Mức lương 395.500 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 8.

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: EPA-EFE

Thủ tướng Úc được hưởng không phải một, mà là 2 dinh thự chính thức dành cho Thủ tướng: Dinh thự chính của ông là một tòa nhà theo phong cách phục hưng thời Georgia có tên The Lodge có từ năm 1927 và dinh thự thứ 2 là Kirribilli House ở ngoại ô Kirribilli của Sydne. Thủ tướng thứ 30 và đương nhiệm của Úc có mức lương gấp 6 lần mức lương trung bình của người Úc.

3. Joe Biden - Tổng thống Mỹ: Mức lương 400.000 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể không phải là nhà lãnh đạo được trả lương cao nhất thế giới, nhưng ông chắc chắn được hưởng rất nhiều đặc quyền. Ảnh: Reuters

Ngoài đặc quyền được ở trong Nhà Trắng cao 6 tầng và 132 phòng, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn công du khắp thế giới trên chiếc Không lực Một nổi tiếng. Là Tổng thống của siêu cường lớn nhất thế giới, người ta có thể cho rằng, ông Biden sẽ là nhà lãnh đạo được trả lương cao nhất trong danh sách này. Nhưng không, mức lương của ông Biden vẫn thua xa 2 nhà lãnh đạo này.

2. Carrie Lam - Lãnh đạo Hong Kong: Mức lương 672.000 USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 10.

Carrie Lam trở thành lãnh đạo Hong Kong vào năm 2017. Ảnh SCMP

Bà Carrie Lam thường xuyên lái xe chiếc Lexus LS 600h L và đôi khi là Mercedes-Benz S500L đời 1997 - nhưng xe của lãnh đạo Hong Kong không có biển số. Chiếc xe của bà có biểu tượng của Hong Kong ở phía trước và phía sau thay vì biển số thông thường.

1. Lý Hiển Long - Thủ tướng Singapore: Mức lương 1,6 triệu USD

11 lãnh đạo thế giới được trả lương cao ngất, thu nhập của Joe Biden vẫn thua xa Thủ tướng này - Ảnh 11.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh AP.

Lý Hiển Long chính là nhà lãnh đạo hưởng mức lương cao nhất trong danh sách. Thủ tướng Singapore làm việc trong tòa nhà theo phong cách tân Palladian tuyệt đẹp. Mức lương 1,6 triệu USD/năm của ông Lý Hiển Long gấp 4 lần Tổng thống Mỹ, 12 lần Tổng thống Vladimir Putin.

Nhận thức rõ mức lương cao ngất của mình, ông Lý Hiển Long từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Korea Herald rằng: "Vâng, Tổng thống Mỹ được trả lương thấp hơn tôi. Nhưng Tổng thống Mỹ sống trong Nhà Trắng, đi lại bằng Không lực Một, đi nghỉ ở Trại David". Thủ tướng Singapore còn nhấn mạnh rằng, các tổng thống Mỹ kiếm được hàng triệu USD sau khi hết nhiệm kỳ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem