12 quả xoài giá hơn... 1 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 20/08/2014 13:44 PM (GMT+7)
Từ năm 1970, những quả xoài Northern Territory đầu tiên được bán đấu giá tại sàn đấu giá Sydney Markets và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà bán lẻ cũng như các hãng bán buôn.
Bình luận 0
Từ lâu, xoài vùng Bắc Úc (Northern Territory Mango) vốn nổi tiếng là loại hoa quả có giá trị cao. Từ năm 1970, những quả xoài Northern Territory đầu tiên được bán đấu giá tại sàn đấu giá Sydney Markets và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà bán lẻ hoa quả cũng như các hãng bán buôn.

Trong niên vụ năm 2013, khay xoài Northern Territory đầu mùa được bán với giá 30.000 USD.

Phiên đấu giá này có sự tham gia của chính trị gia Tony Abbott, khay xoài này được bán cho Heath McInerney, đến từ hãng hoa quả tươi Fresh Fellas Pty Ltd, 1 trong hơn 100 cửa hàng độc lập và 55 nhà bán buôn tham dự đấu giá tại Sydney Markets.

img

Ông Tony Abbott tại buổi đấu giá của Sydney Markets

Theo Brad Latham, giám đốc điều hành sàn đấu giá này, mặc dù mức giá 30.000 USD được xem là thấp hơn mức kỷ lục 50.000 USD cho khay 12 quả (tương đương khoảng 1,04 tỷ đồng) vào năm 2012 nhưng nó vẫn là mức cải thiện lớn so với phiên đấu giá đầu tiên năm 1970 với mức 65 USD.

img

Loại xoài này được chọn lọc và bán ra thị trường từ cuối tháng 7 hàng năm.
(Theo Trí Thức Trẻ/ABC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem