122 người Trung Quốc bị bắt ở Nepal

Việt Anh - My Republica Thứ ba, ngày 24/12/2019 20:25 PM (GMT+7)
Cảnh sát Nepal vào hôm qua (23.12) cho biết đã bắt giữ 122 người mang quốc tịch Trung Quốc đang cư trú bất hợp pháp tại thủ đô Kathmandu.
Bình luận 0

img

Nepal bắt giữ 122 người Trung Quốc định cư trái phép (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được yêu cầu từ chính phủ Trung Quốc, cảnh sát Nepal đã tiến hành điều tra bắt giữ những người mang quốc tịch Trung Quốc bị nghi ngờ tham gia vào các hành vi bất hợp pháp tại nước này, như lừa đảo ngân hàng và các hoạt động tin tặc.

Các công dân Trung Quốc bị bắt giữ tại các khu vực Gongabu và Thamel, trong một cuộc đột kích phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng Cảnh sát đô thị của Kathmandu vào chiều hôm qua. Hầu hết các đối tượng đều bị phát hiện đã quá hạn thị thực.

Theo Giám đốc cao cấp Phòng Cảnh sát Hình sự Kathmandu Sahakul Thapa, các đối tượng hiện đang làm các ngành nghề khác nhau như khách sạn, nông nghiệp và công nghệ thông tin.

"Những người này bị bắt vì thời hạn visa của họ đã hết hạn. Họ được đưa đến Sở cảnh sát thành phố để tiến hành điều tra thêm", ông Thapa cho biết, đồng thời nói thêm rằng các đối tượng có liên quan đến nhiều hành vi phạm tội trong những ngày gần đây.

"Những người mang quốc tịch Trung Quốc này đã tìm cách ở lại Nepal bằng cách thuê nhà. Họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hợp pháp nào. Vì vậy, cảnh sát đã có nhiều cơ sở để nghi ngờ họ. Bộ Nội vụ Nepal đã được thông báo từ trước về việc bắt giữ công dân Trung Quốc này", một quan chức cấp cao phía Cảnh sát Nepal tiết lộ.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát sẽ lên kế hoạch khởi tố các đối tượng người Trung Quốc nếu họ bị phát hiện dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp, trong khi những đối tượng không phạm tội sẽ bị trục xuất về Trung Quốc, một nguồn tin tiết lộ với báo My Republica.

Nguồn tin này còn cho biết chính phủ Trung Quốc sẽ cử máy bay đến Nepal để đưa những đối tượng bị trục xuất hồi hương.

Đầu giờ chiều nay, cảnh sát Nepal còn cho biết đã bắt giữ thêm 72 công dân Trung Quốc sau khi những người này cũng bị phát hiện ở quá hạn thị thực. Số lượng các đối tượng bị bắt sẽ còn tăng lên khi có nhiều người Trung Quốc khác bị phát hiện có liên quan đến các tội danh tương tự.

Nepal và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận pháp lý chung, trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Kathmandu vào tháng 10 vừa qua. Thỏa thuận này mở đường để hai nước có thể trao đổi các trợ giúp mang tính pháp lý để kiềm chế tội phạm, trong đó phía Trung Quốc cam kết sẽ nhận lại các công dân có liên quan đến các hoạt phạm pháp bị Nepal trục xuất.

Quốc gia muốn hủy thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng biển 99 năm

Chính quyền mới ở Sri Lanka do Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đứng đầu muốn hủy thỏa thuận của chính phủ tiền nhiệm, với...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem