17 gương mặt ứng cử viên Tổng thống Ukraine

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 13:24 PM (GMT+7)
Hôm nay ngày 25.5, cử tri Ukraine bắt đầu đi bỏ phiếu lựa chọn ra người lãnh đạo đất nước trong cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn.
Bình luận 0
Theo Đặc phái viên TTXVN có mặt tại Kiev, thủ đô Ukraine, ngày 25.5, cử tri Ukraine sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn ra người lãnh đạo đất nước trong cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn. Dư luận quốc tế cũng như tại quốc gia Ukraine đều hy vọng đây là bước đi đúng đắn mang lại sự ổn định và là giải pháp hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn nửa năm qua tại Ukraine.

Tính đến ngày 4.4.2014, thời hạn cuối cùng cho phép đăng ký danh sách ứng cử viên tranh cử Tổng thống với Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine, có 23 gương mặt, song đến thời điểm hiện nay đã có 6 ứng cử viên rời bỏ "cuộc đua", mặc dù trên phiếu bầu vẫn ghi danh 21 ứng viên Tổng thống. Xin trích giới thiệu về 17 ứng cử viên còn lại này.

1. Poroshenko Peter Alecseevich

Sinh ngày 26.9.1965 tại Odessa. Ông tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Kiev, là Phó Tiến sĩ Luật. Trong những năm 1990 hoạt động kinh doanh và được mệnh danh là Ông hoàng Chocolate vì sở hữu Tập đoàn bánh kẹo nổi tiếng Roshen lớn nhất của Ukraine.

img
Ông Poroshenko Peter Alecseevich.

Sau chiến thắng của "Cách mạng Cam", năm 2005 trở thành Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, năm 2007 là Chủ tịch Hội đồng Ngân hàng Quốc gia Ukraine, trong các năm 2009-2010 là Ngoại trưởng Ukraine, năm 2012 là Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại. Từ tháng 12.2012 là đại biểu Quốc hội và thành viên của Ủy ban về hội nhập châu Âu. Là người thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Ukraine theo bình chọn của tạp chí Forbes. Và được cho là gương mặt sáng giá nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống sớm này.

2. Bogomoles Olga Vadimovna

Sinh ngày 22.3.1966 tại Kiev. Tốt nghiệp Học viện Y khoa Kiev và Đại học Tổng hợp Quốc gia Sư phạm. Trong 1993-1994 bà du học tại Mỹ. Hiện là Tiến sĩ Y khoa, giáo sư. Sau khi du học ở Mỹ về đã thành lập phòng khám riêng chuyên ngành y học laser. Phòng khám của bà hiện rất nổi tiếng với tên gọi “Viện Da liễu và thẩm mỹ của Tiến sĩ Bogomoles”. Bà từng là bác sĩ riêng của cựu Tổng thống Viktor Yushchenko. Tác giả của hơn 70 bài báo nghiên cứu về da liễu. Tham gia tích cực trong việc hỗ trợ y tế ở Kiev trong Sự kiện Euromaidan. Sau khi thành lập chính phủ mới hồi tháng 2 vừa qua, bà đã từ chối nhận cương vị Phó Thủ tướng về các vấn đề nhân đạo.

3. Yuriy Boiko Anatolievich

Sinh ngày 9.10.1958 tại tỉnh Donetsk. Ông tốt nghiệp Học viện Công nghệ Hóa chất Moskva và Phân viện Đại học Tổng hợp quốc gia miền Đông Ukraine (khu vực Lugansk), là kỹ sư kinh tế. Trong các năm 1981-1999 từng làm việc tại các nhà máy hóa chất. Năm 2002-2005 là Chủ tịch điều hành Công ty Naftogaz của Ukraine. Từ 2005-2007 là Chủ tịch Đảng Cộng hòa. Từng giữ chức Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Ukraine từ cuối năm 2010-2012, mà sau này đổi tên thành Bộ Năng lượng và công nghiệp than. Từ 2012-2014 là Phó Thủ tướng Ukraine trong Chính phủ của ông Mykola Azarov.

4. Grynenko Andrey Valerievich

Sinh ngày 14.3.1970 tại Kharkov. Ông tốt nghiệp Viện Hàng không Kharkov và Đại học Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc Kharkov. Trong những năm 1990, làm nghề xây dựng và sau đó chuyển sang kinh doanh. Lãnh đạo hai công ty "Brig" và "Ukrinvest", hoạt động trong lĩnh vực buôn bán và cho thuê bất động sản.

5. Gritsenko Anatoly Stepanovich

Sinh ngày 25.10.1957 tại tỉnh Cherkasy. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự Hàng không Kiev, Đại học Ngoại ngữ quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ, Học viện Không quân Mỹ và Học viện các lực lượng vũ trang Ukraine. Học vị Phó tiến sĩ. Trong 25 năm phục vụ quân ngũ, từng phục vụ trong các đơn vị chiến đấu, cũng như là giảng viên tại các trường đại học quân sự, từng giữ những trọng trách nhất định trong Bộ Quốc phòng Ukraine. Từ năm 2007 hai lần được bầu vào Quốc hội và là Chủ tịch đảng "Thái độ Công dân".

6. Dobkin Mikhail Markovich


Sinh ngày 26.1.1970 tại Kharkov. Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Nội vụ và Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Kharkov. Từ năm 1993, tham gia lĩnh vực kinh doanh và từng lãnh đạo một số công ty thuộc lĩnh vực dầu khí. Từ 1998 bước sang hoạt động chính trị và trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, ông được cho là một người thân tín của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych. Là Thị trưởng Kharkov giai đoạn 2006 - 2010. Tháng 2.2014, sau khi thay đổi chế độ, Dobkin bị dính vào một cuộc điều tra hình sự liên quan vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm của Ukraine.

7. Konovaliuk Valery Ilyich

Sinh ngày 31.8.1966 tại Donetsk. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng chỉ huy Moskva và Học viện Tài chính tại Munich (Đức). Là Tiến sĩ kinh tế, Viện sĩ Viện Khoa học kinh tế Ukraine. Từ 1989-1992, làm việc tại Tập đoàn phương Tây tại Đức. Từ 2005, là Chủ tịch đảng Lao động Ukraine, và sáp nhập với Đảng Các khu vực vào năm 2007. Là thành viên của Đoàn Chủ tịch của Hội đồng chính trị, Đảng Các khu vực. Từ năm 2010 là cố vấn tổng thống Ukraine. Năm 2012 đã từ chức và rời bỏ Đảng Các khu vực vì không đồng ý với chính sách của Viktor Yanukovych. Hiện tại là Tổng giám đốc "Trung tâm của các chương trình chống khủng hoảng".

8. Renat Kuzmin Ravelevich

Sinh ngày 12.7.1967 tại Donetsk. Ông tốt nghiệp Học viện Luật Ukraina và là Tiến sĩ - Giáo sư ngành luật. Từng là Phó Tổng Công tố thứ nhất Viện Tổng Công tố Ukraine các năm 2010-2013, chịu trách nhiệm quản lý điều tra các trường hợp đặc biệt quan trọng. Ông từng lãnh đạo điều tra vụ án chống lại cựu Tổng thống Leonid Kuchma, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và một số quan chức cấp cao khác. Từ tháng 10.2013 đến tháng 3.2014 là Phó Bí thư An ninh Quốc gia và Quốc phòng .

9. Kuibida Vasily Stepanovich

Sinh ngày 8.5.1958 tại Cộng hòa Komi. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Lvov (Khoa Toán học Ứng dụng, Cơ học và Khoa Khoa học pháp lý), Viện Quản lý Hành chính và Tự quản và Trường Đại học Tổng hợp Bách khoa Lvov. Phó tiến sĩ Vật lý-Toán học, Phó tiến sĩ Luật và Tiến sĩ Quản lý Quốc gia. Từng là Thị trưởng Lvov từ năm 1998. Từ 2005 là Phó Chủ tịch đảng "Phong trào nhân dân Ukraine". Là Đại biểu Quốc hội Ukraine các năm 2006 và 2007. Là cố vấn tổng thống Victor Yushchenko năm 2007. Trong 2007-2010 là Bộ trưởng Phát triển khu vực và xây dựng trong Chính phủ của bà Yulia Tymoshenko.

10. Lyashko Oleg Valerievich

Sinh ngày 3.12.1972 tại Chernigov. Ông tốt nghiệp Đại học sư phạm Nhà nước Kharkov. Từ năm 1990 hoạt động trong lĩnh vực báo chí, kinh qua một số báo và trở thành Tổng biên tập tờ Chính trị và tự do. Vào năm 1994 bị xử tù 6 năm tội trộm cắp tài sản quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, bị tịch thu tài sản và 4 năm sau được ân xá. Vào năm 2001, bị kết án hai năm tù treo vì tội vu khống, song Tòa án Nhân quyền châu Âu đã lật ngược quyết định trên vào năm 2006. Từng là đại biểu Quốc hội trong năm 2006 và 2007, và từ tháng 8.2011 là Chủ tịch đảng "Cấp tiến Oleg Lyashko"

11. Malomuzh Nicholas Grigorievich

Sinh ngày 23.9.1955 tại tỉnh Cherkasy. Ông tốt nghiệp Khoa Luật trường Đại học Kiev. Từ năm 1983 ông làm việc trong các cơ quan an ninh quốc gia. Từ tháng 12.1998 là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Tôn giáo. Trong 2005-2010, dưới thời của Tổng thống Viktor Yushchenko là Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine. Trong năm 2010-2014 là cố vấn tự do của Tổng thống Viktor Yanukovych. Là Đại tướng trong quân đội Ukraine.

12. Yulia Tymoshenko

Sinh ngày 27.10.1960 tại Dnepropetrovsk. Bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Dnepropetrovsk. Là Phó Tiến sĩ Kinh tế. Là một phụ nữ giàu có và quyền lực ở Ukraine. Khởi nghiệp từ lĩnh vực kinh doanh và bước sang con đường chính trị, trở thành một trong những nhà lãnh đạo của đảng "Tổ quốc" và khối chính trị mang tên mình.

img
Bà Tymoshenko (phải) và Tổng thống tạm quyền Ukraine Turchynov.

Từng giữ chức Phó Thủ tướng. Năm 2011, bị kết án 7 năm tù vì lạm dụng quyền lực khi ký kết hợp đồng khí đốt với Nga vào năm 2009. Sau khi được ra tù hồi tháng 2 vừa qua, bà quyết giành lại quyền lực sau vài lần thất bại và hiện được đánh giá là nhân vật sáng giá thứ hai sau Ông hoàng Chocolate. Tuy nhiên chính trị gia này khiến giới chức phương Tây lo ngại bởi quan điểm bài Nga rất cứng rắn.

13. Vadim Rabinovich Zinovievich

Sinh ngày 4.8.1953 tại Kharkov. Từng theo học Đại học Đường bộ Kharkov, song không tốt nghiệp. Phục vụ trong quân đội, làm quản đốc một phân xưởng xây dựng. Hoạt động kinh doanh từ năm 1986 trong lĩnh vực truyền thông. Năm 1994, ông thành lập "Tập đoàn Truyền thông quốc tế". Trong 1997-2009, ông giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản "CN-Tin tức thủ đô". Trong năm 2008, mua lại kênh "News One". Kể từ năm 2013 là Chủ tịch Tập đoàn truyền thông "News Network". Tích cực hỗ trợ tổ chức từ thiện của người Do Thái . Từ 2007-2013 chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá "Arsenal Kiev".

14. Saranov Vladimir Georgievich


Sinh ngày 8.2.1965 tại Kiev. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Kiev, Viện "Thiết bị và công nghệ hàn". Là Giám đốc điều hành Công ty "Interagroexport" từ năm 1992 chuyên sản xuất rèm cửa châu Âu. Ông là người không đảng phái và chưa từng tham gia vào chính trị. Có thể nói công chúng ít biết đến ông.

15. Tigipko Sergey Leonidovich

Sinh ngày 13.2.1960 tại Moldavia. Ông tốt nghiệp Học viện Luyện kim Dnepropetrovsk. Là Phó Tiến sĩ Kinh tế. Hoạt động trong ngành ngân hàng và là Phó thủ tướng phụ trách cải cách kinh tế các năm 1997-1999, từ 1999-2000 là Bộ trưởng Kinh tế Ukraine. Từ 2000-2005 là Chủ tịch đảng "Lao động Ukraine" và từ tháng 11.2009 là Chủ tịch đảng "Sức mạnh Ukraine". Trong 2010-2012 là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chính sách xã hội. Kể từ năm 2012 là Phó Chủ tịch Đảng Các khu vực, song tháng 4.2014 đã bị loại khỏi đảng này.

16. Tyahnibok Oleg Yaroslavovich

Sinh ngày 7.11.1968 tại Lvov. Tốt nghiệp Đại học Y Lvov và Khoa Luật của Đại học Tổng hợp quốc gia Lvov. Là một trong những nhà lãnh đạo sự kiện Evromaidan trên Quảng trường Độc lập thời gian qua.

17. Yarosh Dmitry Anatolyevich

Sinh ngày 30.9.1971 tại tỉnh Dnipropetrovsk. Là một trong những nhân vật tham gia tích cực vào Phong trào Euromaidan và đã bị phát lệnh truy nã quốc tế do bị buộc tội khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Tin tức (Theo Tin tức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem