1,8 tỷ USD làm cảng biển Hòn Khoai

Thứ bảy, ngày 11/08/2012 07:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9.8, thông tin từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ GTVT và Bộ Công Thương xem xét bổ sung cảng trung chuyển Hòn Khoai (Cà Mau) vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.
Bình luận 0

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Thủ tướng xin thực hiện dự án xây dựng cảng biển nước sâu tại đảo Hòn Khoai cho tàu trên 100.000 tấn bốc dỡ hàng hóa, vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD.

Tương lai, cảng Hòn Khoai sẽ trở thành cảng cửa ngõ của vùng kinh tế phía nam TP.HCM và là một trong 2 cụm cảng hàng đầu của Việt Nam phục vụ các trung tâm công nghiệp trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem