2 cơ sở massage lén lút hoạt động, nữ nhân viên khoả thân phục vụ và kích dục cho khách

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 26/02/2021 13:21 PM (GMT+7)
Công an đã ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều nhân viên đang khoả thân phục vụ cho khách massage từ.
Bình luận 0

Ngày 26/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý hai cơ sở massage để nhân viên kích dục cho khách tới massage ngay giữa mùa dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 cơ sở massage  để “chân dài khoả thân” phục vụ khách từ A-Z - Ảnh 1.

Bất chấp mùa dịch Covid-19 các nhân viên massage vẫn kích dục cho khách.

Theo đó 21h đêm 25/2 Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Biên Hoà đồng loạt kiểm tra và phát hiện  2 cơ sở massage trên địa bàn TP. Biên Hoà.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng phát hiện 2 cơ sở tổ chức hoạt động lén lút trá hình để nhân viên khỏa thân kích dục cho khách bất chấp quy định của UBND tỉnh tạm dừng đóng cửa hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Hướng Dương tại địa chỉ 160P, đường D5, khu dân cư Phú Thịnh thuộc khu phố 3, phường Long Bình Tân, phát hiện 2 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại hai phòng khác nhau, trong đó có 1 nhân viên nữ thoát y khoả thân.

Cùng thời điểm, tổ công tác khác kiểm tra cơ sở massage Đại Phú Gia ở số 40A, khu phố 9, phường Tân Phong, phát hiện 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại ba phòng khác nhau. Trong đó có 1 nhân viên nữ thoát y khoả thân.

Dịch Covid-19 cơ sở massage  để “chân dài khoả thân” phục vụ khách từ A-Z - Ảnh 2.

Công an ập bắt quả tang các nhân viên massage kích dục cho khách (Ảnh CADN).

Điều đáng nói là thời điểm kiểm tra tra cả 2 cơ sở trên đều hoạt động lén lút bất chấp quy định của UBND tỉnh Đồng Nai đang trong thời gian tạm thời đóng cửa các cơ sở massage, karaoke, vũ trường để phòng chống dịch Covid-19.

Theo một chỉ huy, đội Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, để đối phó với lực lượng chức năng, cả 2 cơ sở đều dùng thủ đoạn khá tinh vi, đó là vẫn đóng cửa và tắt đèn bên ngoài rồi cử nhân viên giám sát bên trong. 

Khi có khách thì mới cho nhân viên mở cửa đón khách vào trong rồi lập tức đóng cửa lại, riêng nhân viên nữ thì đã trực sẵn đợi khách bên trong cơ sở từ chiều tối.

Bước đầu, đại diện của 2 cơ sở đã thừa nhận về các lỗi  sai phạm của hoạt động của cơ sở.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem