2 giáo sư tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đơn vị bầu cử

PVCT Thứ năm, ngày 13/05/2021 11:03 AM (GMT+7)
Hai vị giáo sư tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn được xếp ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP.Hà Nội, gồm 2 huyện Mê Linh và Sóc Sơn.
Bình luận 0

Đơn vị bầu cử số 10 TP.Hà Nội có 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội, số đại biểu được bầu là 2. Trong 4 ứng viên có 3 người đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân; GS -TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (hiện ông Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa MEDLATEC; Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam; Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam); GS -TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

2 giáo sư tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đơn vị bầu cử  - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (ảnh quochoi.vn).

Ứng viên còn lại là ông Phan Huy Cương (46 tuổi), Thẩm phán Tòa hình sự, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Trong 4 trường hợp này có GS -TS Hoàng Văn Cường và GS -TS Nguyễn Anh Trí tự ứng cử (ông Trí lần thứ 2 tự ứng cử).

2 giáo sư tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đơn vị bầu cử  - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn giơ biển tranh luận trong phiên họp của Quốc hội (ảnh quocho.vn).

GS-TS Hoàng Văn Cường 58 tuổi, quê Nam Định; GS-TS Nguyễn Anh Trí 64 tuổi, quê Quảng Bình: GS -TS Nguyễn Quang Tuấn 54 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Nội. Ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 3/2020, trước đó ông là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

2 giáo sư tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đơn vị bầu cử  - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí lần thứ 2 tự ứng cử (ảnh quochoi.vn).

Cả 3 vị này đều là đại biểu Quốc hội khóa XIV, mặc dù đây là khóa đầu tiên tham gia Quốc hội nhưng với trình độ và cương vị công tác, cả 3 vị đều thường xuyên có những phát biểu góp ý chất lượng tại các phiên thảo luận của Quốc hội khóa XIV về các dự án luật, nghị quyết và kinh tế -xã hội, cũng như các vấn đề quan trọng khác.

TP.Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 49 người, số đại biểu được bầu là 29 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem