2 kỷ lục vô tiền khoáng hậu chờ Messi phá vỡ tại World Cup 2022

Thứ tư, ngày 02/11/2022 10:10 AM (GMT+7)
Lionel Messi có thể phá vỡ 2 kỷ lục vô tiền khoáng hậu và đi vào lịch sử tại VCK World Cup 2022 sắp tới trong màu áo ĐT Argentina.
Bình luận 0

VCK World Cup 2022 chỉ còn gần 1 tháng nữa là chính thức khởi tranh tại Qatar. Argentina là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch và đương nhiên, Lionel Messi là đầu tàu và niềm hy vọng lớn nhất. Nếu không gặp chấn thương, chắc chắn Messi sẽ góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi khi anh đã bước sang tuổi 35. Do đó, tiền đạo sinh năm 1987 đặt quyết tâm rất cao, mang chiếc cúp Vàng về với Argentina. Ngoài ra, về mặt cá nhân, Messi còn có thể phá vỡ 2 kỷ lục vô tiền khoáng hậu của World Cup.

2 kỷ lục vô tiền khoáng hậu chờ Messi phá vỡ tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Messi có thể phá vỡ thêm 2 kỷ lục ở World Cup 2022.

Đầu tiên, Messi sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại 5 kỳ World Cup. Trước đó, chỉ có Gianluigi Buffon (36 tuổi), Antonio Carbajal (37 tuổi), Lothar Matthaus (37 tuổi) và Rafa Márquez (39 tuổi) là những người tham dự 5 kỳ World Cup.

Ronaldo, đối trọng của Messi, cũng có số lần góp mặt tương tự nhưng là ở độ tuổi 37. Vì vậy, chỉ cần ra sân cho Argentina tại World Cup 2022, Messi sẽ ghi danh vào lịch sử.

Thứ 2, Messi đang có 12 lần mang băng thủ quân của Argentina tại 4 kỳ World Cup. Con số này ít hơn danh thủ Philipp Lahm, Paolo Maldini (13 lần), Dino Zoff (14 lần), Rafa Marquez (15 lần) và Maradona (16 lần). 

Vì vậy, nếu cùng Argentina lọt vào chơi trận bán kết World Cup 2022, Messi có thể phá vỡ kỷ lục mà các huyền thoại kể trên đang nắm giữ. 3 trận vòng bảng, trận tứ kết và trận bán kết sẽ giúp Messi có 17 lần mang băng đội trưởng Argentina. Trong trường hợp dừng bước ở vòng bảng hoặc tứ kết, siêu sao mang áo số 10 cũng có thể cân bằng cột mốc mà Marquez hay Maradona nắm giữ.

2 kỷ lục vô tiền khoáng hậu chờ Messi phá vỡ tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Messi đang có phong độ rất cao.

Chắc chắn, người hâm mộ kỳ vọng Messi cùng các đồng đội sẽ tiến xa nhất có thể ở World Cup 2022. Messi đang có phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa giải 2022/23 trong màu áo PSG. Anh ra sân 17 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, ghi được 12 bàn thắng và có tới 13 đường kiến tạo.

Messi cũng đang dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo ở Ligue 1 (10 kiến tạo), đồng thời là cầu thủ có nhiều pha dọn cỗ nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, ngang bằng Kevin De Bruyne.

Băng Tâm (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem