2 người bị bắt vì tấn công Báo điện tử VOV đối mặt khung hình phạt bao nhiêu năm tù?

Quang Minh Thứ bảy, ngày 27/11/2021 19:07 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam một thanh niên ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam, do liên quan vụ tấn công Báo điện tử VOV để ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng. Ở góc độ pháp lý, đối tượng tấn công báo điện tử VOV có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Bắt tạm giam nam thanh niên tấn công báo điện tử VOV

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Định cũng khởi tố bị can thêm một thanh niên khác là Vương Quốc Thịnh liên quan đến việc tấn công Báo Điện tử VOV để ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng.

Nêu quan điểm về việc bắt tạm giam 2 nam thanh niên tấn công báo điện tử VOV, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hành vi tấn công báo điện tử VOV là hành động dại dột, vi phạm pháp luật của những fan cuồng người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hành vi này thể hiện thái độ coi thường pháp luật, nhận thức hạn chế và cho thấy những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với một bộ phận không nhỏ người dân trong xã hội.

Báo điện tử VOV là một trong các phương tiện truyền thông của Đài tiếng nói Việt Nam, có nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin quan trọng về kinh tế, chính trị, về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đây là một trong những cơ sở hạ tầng thông tin Quốc gia quan trọng của Nhà nước. Thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi tấn công mạng đối với trang báo này thì VOV vừa đăng một số bài phản ánh hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội đồng thời đang thực hiện nhiệm vụ, thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Từ vụ bắt nam thanh niên tấn công báo điện tử VOV, người vi phạm sẽ bị xử lý ra sao? - Ảnh 1.

P.T tấn công Báo điện tử VOV để ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh Công an cung cấp

"Bởi vậy, hành vi của các đối tượng đã tấn công trang báo này là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan truyền thông quốc gia, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và gây bức xúc trong dư luận", luật sư Cường nói.

Theo vị này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng và đánh giá hậu quả xảy ra để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hiện nay vụ việc đang trong quá trình điều tra, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng, xử phạt hành chính một trẻ em cùng về hành vi này. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Đối tượng gây ra vụ việc có thể bị phạt tù

Luật sư Cường cho hay, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này là hoạt động tấn công mạng, gây cản trở mạng máy tính, mạng viễn thông của cơ quan, tổ chức. Bởi vậy các đối này tượng này sẽ phải đối mặt với tội danh có mức hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.

Trường hợp hành vi được xác định là gây thiệt hại đối với hệ thống dữ liệu bí mật Nhà nước, hệ thống thông tin phục vụ an ninh quốc phòng hoặc đối với hạ tầng thông tin quốc gia, hoặc làm gián đoạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 168 giờ trở lên, hoặc làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức 168 giờ trở lên thì các đối tượng vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Đối với các đối tượng xúi giục, kích động các bị can thực hiện hành vi phạm tội cũng sẽ bị xử lý đối với vai trò đồng phạm. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ, nhận thức của các đối tượng vi phạm để có những giải pháp phòng ngừa xã hội.

Từ vụ bắt nam thanh niên tấn công báo điện tử VOV, người vi phạm sẽ bị xử lý ra sao? - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Ở góc độ bạn đọc, Nguyễn Thanh Tú, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng, đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ hơn nữa những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội để làm trong sạch môi trường mạng.

Hiện tượng đấu tố, bóc phút, tố cáo, chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác trên mạng xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng, tạo ra những hội nhóm rất dễ bị kích động trên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mạng, có thể tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức của nhiều người dân, đặc biệt là người dân lao động và ở vùng người dân ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em.

"Với những hành vi đưa thông tin trái phép trên mạng internet, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, tạo các phe nhóm gây kích động, hỗn loạn trên mạng xã hội thì cũng cần xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật", Thanh Tú nêu quan điểm.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt nghi phạm liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Kết quả điều tra xác định Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS ngày 15-6-2021 vào website vov.vn của báo điện tử VOV. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra. Theo điều tra, Mẫn đã tấn công báo điện tử VOV tại nhà riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem