2 tuần, 23 bệnh nhân phải vào Bệnh viện Bạch Mai vì ngộ độc rượu!

Diệu Linh Thứ hai, ngày 13/03/2017 06:06 AM (GMT+7)
Tại Hà Nội, tích lũy từ ngày 26.2 đến 11.3, có 23 bệnh nhân ngộ độc methanol nhập viện ở Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Các bệnh nhân đều uống rượu không rõ nguồn gốc, nhãn mác, giá rẻ. Đa số bệnh nhân là sinh viên, lao động tự do ngoại tỉnh đến ở trọ tại Hà Nội.
Bình luận 0

15.000 đồng/lít rượu

Ngày 10.3, một nhóm nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (cơ sở tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị ngộ độc methanol sau khi uống rượu, khiến 9 em phải cấp cứu (5 nam, 4 nữ).  3 người khác cùng tham gia nhậu nhưng không có dấu hiệu bất thường nên được theo dõi tại nhà.  Cả  9 người nhập viện điều trị là nhóm bạn cùng quê ở Gia Lai, đang ở trọ tại ngõ 259, phố Yên Hòa, Cầu Giấy.

img

Các sinh viên ngộ độc methanol được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.  Ảnh: D.L

Ngộ độc methanol có thể gây tử vong, hôn mê...

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên- phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai): Methanol vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất độc hơn, phát tác chậm, sau 1-2 ngày các biểu hiện bên ngoài mới rõ rệt. Nếu cứ uống rượu liên tục với liều methanol tuy không cao nhưng chúng sẽ được tích lũy dần gây các tổn thương cho người bệnh. Đa số bệnh nhân nhập viện muộn bị mờ mắt (thậm chí bị mù), hôn mê, rối loạn chuyển hóa nặng, tổn thương não, hoại tử não. 

Theo bác sĩ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai,  có 6 bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, thở máy và phải lọc máu (trong đó có 2 trường hợp tình trạng nguy kịch), và 3 bệnh nhân tỉnh táo. Qua lời kể của các sinh viên bị ngộ độc thì các em đã mua rượu tại ngõ 259, phố Yên Hòa.

Tại ngõ 259, đoàn kiểm tra của quận Cầu Giấy thấy có 2 nhà bán tạp hoá, trong đó có bán rượu là nhà số 5B và 17. Tại nhà số 5B, cơ quan chức năng thu 2 lít rượu không rõ nguồn gốc. Theo số điện thoại chủ nhà cung cấp về nơi họ đã mua rượu, cơ quan chức năng đã xác định là rượu Bắc Hùng (sản xuất ở làng Thủy Hội, xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội). Còn tại cửa hàng tạp hoá số 17, đoàn kiểm tra cũng phát hiện còn 2 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cửa hàng mua rượu của bà Nguyễn Thị Hảo (làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) với loại rượu mang nhãn mác “Duy Hảo”. Giá rượu được bán với giá chỉ 14.000-15.000 đồng/lít.

Theo điều tra của cơ quan công an, bà Hảo cũng là đầu mối cung cấp rượu tại một cửa hàng ở chợ Hợp Nhất (phường Trung Kính, quận Cầu Giấy) và nhiều cửa hàng tạp hoá nhỏ có bán rượu trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng cũng đã thu hồi mẫu rượu tại phòng trọ của các sinh viên bị ngộ độc, cửa hàng 5B và 17 ngõ 259 phố Yên Hòa để đưa đi xét nghiệm. UBND quận Cầu Giấy cũng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở bán rượu, nhà hàng quán ăn trên địa bàn. Tại phường Yên Hoà, đến sáng 11.3 đã thu giữ 70 lít rượu không rõ nguồn gốc.

Khởi tố vụ án hình sự

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, tích lũy từ ngày 26.2 đến 11.3, Hà Nội có  23 bệnh nhân ngộ độc methanol nhập viện ở Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Các bệnh nhân gồm 19 nam, 4 nữ, tuổi từ 21-60 tuổi, cư trú tại 6 quận huyện: Đống Đa, Hoàng Mai, Phúc Thọ, Ba Đình, Cầu Giấy và Thanh Xuân. Đến nay đã có 5 bệnh nhân ổn định ra viện; 16 bệnh nhân đang điều trị và 2 bệnh nhân nặng xin ra viện tử vong tại nhà. Theo ông Hiền, loại rượu mà các nạn nhân uống được mua tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quầy tạp hóa, không rõ xuất xứ nguồn gốc, không có nhãn mác, nghĩ nhiều đến rượu nấu thủ công hoặc rượu pha chế thủ công.

Chiều 9.3, kiểm tra cơ sở mua bán rượu tại số 32, ngõ 129, phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Đội Quản lý thị trường số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hơn 1.000 lít rượu các loại gồm rượu ngâm ba kích, rượu ngâm chuối hột, rượu ngâm táo mèo không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ của lượng rượu nói trên. Anh Nguyễn Văn Khương (SN 1980, trú xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, Hưng Yên) - chủ cơ sở cho biết số rượu trên được thu mua từ tỉnh Hưng Yên rồi chuyển ra Hà Nội bán lại cho khách và các quán cơm bình dân với giá 30.000 đồng/lít.

Ngày 11.3, liên quan đến vụ nhiều người nguy kịch do sử dụng rượu, Cơ quan CSĐT  Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xảy ra trên địa bàn thành phố.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem