200 VĐV tranh gần 100 triệu đồng tiền thưởng Giải bóng bàn GamaLift

Song Minh Thứ tư, ngày 22/07/2020 20:55 PM (GMT+7)
Ngày 25/7 tới, sẽ diễn ra Giải bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Giải có sự góp mặt của hơn 200 VĐV đến từ 30 đơn vị đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, các cấp Hội nhà báo.
Bình luận 0

Tại cuộc họp báo Giải bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 diễn ra chiều nay, Ban tổ chức cho biết ban đầu dự kiến sẽ có khoảng 100 VĐV tranh tài.

Nhưng sau một thời gian đăng ký, số lượng đã tăng lên gấp đôi. Theo đó, trong hai ngày 25 và 26/7 tới, hơn 200 VĐV sẽ được chia làm 2 khối: Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (quy hoạch, thiết kế, kiến trúc...) và Khối báo chí; thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ.

Tổng giá trị tiền thưởng là gần 100 triệu đồng - con số khá cao so với mặt bằng chung các giải bóng bàn phong trào.

Ông Nguyễn Hải Đức - Chủ

Ông Nguyễn Hải Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thang máy Gama – Trưởng Ban tổ chức giải trao đổi thông tin với báo chí chiều nay. Ảnh: Hải Đăng

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hải Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thang máy Gama – Trưởng Ban tổ chức giải nói:

"Giải đấu có ý nghĩa như sự tri ân của chúng tôi với các cơ quan báo chí, các đơn vị xây dựng đã đồng hành với GamaLift trong suốt những năm qua.

Thực tế, nếu không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì giải đấu đã được tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam và Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6".

Theo ông Nguyễn Hải Đức, ông là người chơi bóng bàn nghiệp dư từ nhỏ và cảm nhận rõ sự phát triển của môn thể thao này:

"Khi tiếp xúc với các VĐV, tôi thấy rõ sự say mê của họ. Niềm đam mê ấy lan tỏa trong tôi và thúc giục chúng tôi phải làm điều gì đó có ích cho xã hội, sự sự phát triển của phong trào bóng bàn nói riêng và thể thao quần chúng nói chung.

Với ý nghĩa đó, GamaLift sẽ cố gắng duy trì giải như một giải thường niên, tạo nên một sân chơi bổ ích nhằm tăng cường sức khoẻ, thể lực cho mọi người", ông Đức nói.

Khi báo chí đặt vấn đề về việc có ý định tham gia tài trợ cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam trên hành trình hướng tới SEA Games 31 tổ chức vào cuối năm sau tại Việt Nam hay không? Ông Đức đáp: "Đó là câu chuyện của năm sau nhưng về quan điểm, chúng tôi rất sẵn sàng tham gia tài trợ. Kế hoạch cụ thể sẽ xem xét, nghiên cứu trước khi có quyết định chính thức".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem