25 triệu xe máy Honda đã “ra đời” tại Việt Nam

An Nhi Thứ hai, ngày 29/10/2018 08:34 AM (GMT+7)
Chiếc xe máy mang thương hiệu Honda thứ 25 triệu tại Việt Nam vừa chính thức được xuất xưởng.
Bình luận 0

img

Chiếc tay ga cao cấp SH 150i may mắn mang số 25 triệu của Honda tại thị trường Việt Nam.

Cùng thời điểm, liên doanh Honda Việt Nam cũng chính thức cho khánh thành dây chuyền sản xuất xe máy thứ 6 tại hai nhà máy đặt tại tỉnh Hà Nam và Vĩnh Phúc.

Dây chuyền mới này có năng lực sản xuất 250.000 chiếc/năm và sẽ chỉ tập trung vào mẫu xe tay ga bán chạy Air Blade. 

Chiếc xe máy đánh dấu mốc son quan trọng sau hơn 20 năm Honda đầu tư vào Việt Nam là chiếc tay ga cao cấp SH 150i.

Năm 1996, liên doanh Honda Việt Nam chính thức được thành lập. Đến tháng 12.1997, chiếc xe máy mang thương hiệu Honda đầu tiên tại Việt Nam được xuất xưởng.

img

Dây chuyền sản xuất số 6 của Honda sẽ tập trung vào Air Blade, một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Đến tháng 7.2008, chiếc xe máy Honda thứ 5 triệu được xuất xưởng; đến tháng 9.2011, chiếc xe thứ 10 triệu tiếp tục được “chào đời”. Cũng chỉ 4 năm sau đó, Honda Việt Nam cho xuất xưởng chiếc xe máy thứ 15 triệu vào chính thức cán mốc 20 triệu chiếc vào tháng 9.2016.

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, thị phần xe máy của Honda tại Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và đồng thời luôn chiếm vị trí đầu bảng về thị phần.

Cùng với việc chiếm thị phần áp đảo trong nước, Honda Việt Nam cũng đang là một “đại gia” trong lĩnh vực xuất khẩu xe máy của Việt Nam. Hiện tại, Honda đang xuất khẩu một số mẫu xe máy sang các thị trường khu vực và châu Âu, Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem