26 ca tử vong vì virus Corona, 10 thành phố Trung Quốc đóng cửa "cách ly"

25/01/2020 05:49 GMT+7
Tối 24/1 (giờ Trung Quốc), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận đã có 26 trường hợp tử vong do virus viêm phổi cấp Corona, trong khi số ca mắc bệnh đã lên tới 830.
26 ca tử vong vì virus Corona, 10 thành phố Trung Quốc đóng cửa "cách ly" - Ảnh 1.

Đến hết ngày 24/1, đã có 10 địa phương Trung Quốc tiến hành các biện pháp "cách ly" vì virus Corona

Virus Corona xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, nó đã lan rộng ra nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải… và có dấu hiệu lan ra thế giới. Cho đến hết ngày 24/1, giới chức y tế Trung Quốc xác nhận đã có 830 ca nhiễm virus Corona và 26 trường hợp tử vong, tăng từ con số 17 trường hợp hôm 22/1.

Trước tình trạng bệnh dịch có dấu hiệu lan rộng, chính quyền thành phố Vũ Hán đang khẩn trương hoàn thiện bệnh viện 1.000 giường để điều trị cho người dân bị nhiễm bệnh. Dự kiến, cơ sở y tế này sẽ được vận hành ngay đầu tuần tới, theo nguồn tin từ Reuters.

Bộ Tài chính Trung Quốc trong cùng ngày xác nhận đã chi ra 1 tỷ NDT (khoảng 145 triệu USD) trong nỗ lực hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc kiểm soát dịch virus Corona. Nhiều địa phương lân cận Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc đã áp dụng các biện pháp “cách ly” tương tự như Vũ Hán, đình chỉ mọi phương tiện giao thông công cộng trong và ngoài thành phố để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng, nhất là trong thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tính đến hết 24/1, đã có 10 thành phố Trung Quốc như Hoàng Cương, Ngạc Châu, Xích Bích (cách ly từ 23/1), Chiết Giang, Tiên Đào, Tiềm Giang, Lợi Xuyên (cách ly từ 24/1) thực hiện đóng cửa sân bay, nhà ga và phương tiện công cộng. Ước tính dân số trong khu vực bị cách ly đã lên tới 33 triệu người. Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc thực hiện một nỗ lực tương tự để hạn chế dịch bệnh lây lan, dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 22/1 tuyên bố dịch virus Corona hiện chưa được coi là một trường hợp khẩn cấp y tế toàn cầu. 

Các nhà chức trách nhiều địa phương đã phát đi thông cáo hủy bỏ các sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Nhiều hãng hàng không, đường sắt cũng đang thực hiện hoàn tiền cho các chuyến bay, chuyến tàu nội địa bị hủy bỏ vì virus Corona. 

Nhiều người dân đang tỏ ra lo ngại sự bùng phát của virus Corona cũng nghiêm trọng như dịch SARS hồi năm 2003, khi hơn 800 người tử vong và 8.000 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu gây ra một cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng. Kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế Châu Á nói chung gần như kiệt quệ sau bệnh dịch khi sức mua giảm sút nghiêm trọng và lạm phát tiêu dùng tăng cao.

Không riêng tại Trung Quốc, virus Corona đã được xác nhận xuất hiện tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Singapore...

Dưới đây là những con số sơ lược về dịch virus Corona tính đến thời điểm này:

Số trường hợp xác nhận nhiễm virus: 846 người

Số trường hợp nhiễm virus tại Trung Quốc Đại lục: 830

Số trường hợp nhiễm virus tại Đài Loan: 1

Số trường hợp nhiễm virus tại Macao: 2

Số trường hợp nhiễm virus tại Hồng Kông: 2

Số trường hợp nhiễm virus tại Việt Nam: 2

Số trường hợp nhiễm virus tại Thái Lan: 3

Số trường hợp nhiễm virus tại Hàn Quốc: 2

Số trường hợp nhiễm virus tại Nhật Bản: 2

Số trường hợp nhiễm virus tại Singapore: 1

Số trường hợp nhiễm virus tại Mỹ: 1

Số ca tử vong: 26 người

Thùy Dung
Cùng chuyên mục