3 "kiều nữ" mở phòng công chứng giả, lập giấy tờ giả lừa bán đất "ảo" giá 4 tỷ đồng

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 18/06/2021 12:26 PM (GMT+7)
Cả ba đối tượng đã đưa khách từ TP.HCM về xem đất, làm các thủ tục liên quan một cách chỉn chu nên dễ dàng móc túi khách 4 tỷ đồng. Khi biết được toàn bộ giấy tờ lô đất đã mua là giả, khách mới tá hỏa báo công an.
Bình luận 0

Trưa 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng làm giả nhiều giấy tờ và mở văn phòng công chứng giả để lừa đảo người mua đất. Số tiền lừa đảo lên đến 4 tỷ đồng.

Đồng Nai: 3 kiều nữ mở phòng công chứng giả, lập giấy tờ giả lừa bán đất “ảo” giá 4 tỷ - Ảnh 1.

Hoàng Thị Kiều Trang và Hoàng Thị Trang đã bị bắt giữ. (Ảnh: Nha Mẫn)

Ba đối tượng bị bắt là Nguyễn Ngọc Nga (30 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai), Hoàng Thị Kiều Trang (33 tuổi) và Hoàng Thị Trang (28 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo Công an Đồng Nai, để có tiền tiêu xài, cả ba đã cùng nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa bán lấy tiền.

Cụ thể để săn được "con mồi", Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến lô đất trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) rồi thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên, sổ hộ khẩu, giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Ngoan nhưng lại dán hình của Hoàng Thị Trang.

Đồng Nai: 3 kiều nữ mở phòng công chứng giả, lập giấy tờ giả lừa bán đất “ảo” giá 4 tỷ - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai Nguyễn Ngọc Nga. (Ảnh: CAĐN)

Sau đó, Kiều Trang đã cùng Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa rồi mua sắm, trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng. Các đối tượng còn thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên.

Tháng 9/2020, có ba khách từ TP.HCM đến xem lô đất ở đường Võ Thị Sáu và đồng ý mua với giá 4 tỷ đồng. 

Lúc này, Hoàng Thị Trang và Nga dẫn khách đến văn phòng công chứng giả đã mở trước đó để ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đóng mộc giả, ký giả tên công chứng viên để xác thực. 

Hoàn tất thủ tục, nhận 4 tỷ đồng từ khách, Kiều Trang tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả liên quan rồi kéo bạn cùng bỏ trốn.

Khách hàng sau đó biết bị lừa đã làm đơn tố cáo các đối tượng lên công an và cả ba lần lượt bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng, các đối tượng khai số tiền 2,6 tỷ còn lại đã bị đưa đi trả nợ.

Được biết, PC02 Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm nhóm trên về các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng, thời gian qua tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến khá phức tạp trên cả không gian mạng và lừa đảo trực tiếp.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi, từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết được chuẩn bị kỹ càng. Riêng trong vụ án này, nhóm nghi phạm còn thuê hẳn một căn nhà để giả làm phòng công chứng khiến nạn nhân khó phát hiện.

Do đó, Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi mua bán đất cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ, hỏi cơ quan chức năng địa phương để tránh tiền mất tật mang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem