3 nghề tự do đầu tư "1 vốn 4 lời", lao động nào làm cũng được

Thùy Anh Thứ năm, ngày 11/03/2021 06:00 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc làm bị thu hẹp, số lao động thất nghiệp tăng lên thì việc tìm một nghề tự do chỉ đầu tư "1 vốn 4 lời" đang là câu chuyện được nhiều lao động quan tâm.
Bình luận 0

Nghề bán trà đá vỉa hè

Bán trà đá vỉa hè là nghề dịch vụ đắt khách nhất hiện nay bởi sự phổ biến, trà đá là loại nước bình dân của hầu hết người Việt Nam. Quán trà đá vỉa hè mọc lên ở khắp mọi nơi, từ những tuyến phố đông dân cư tới những khu vực công trường thưa bóng người. Dù chưa có thống kê nào cụ thể về nghề này và mức lương nhưng thực tế đây là công việc khá lý tưởng, lao động nào cũng có thể làm được.

Chỉ cần có một địa điểm đông người qua lại, trước cổng bệnh viện, trường học, hay cạnh một hàng ăn, hàng quán đông đúc, thêm vài chiếc ghế nhựa là bạn đã có thể mở được một quán trà đá vỉa hè.

nghề bán trà đá vỉa hè

Nghề bán trà đá vỉa hè có thể kiếm hàng chục triệu đồng/tháng.

Kinh nghiệm từ lao động đang bán trà đá vỉa hè cho thấy, chỉ cần đầu tư chưa tới 3 triệu đồng là người lao động có thể mở được một quán trà đá vỉa hè. Công cụ gồm có một chiếc bàn, 20 chiếc ghế nhựa, một ít trà, một ít bánh kẹo... là đủ. Điều quan trọng nhất, lao động khởi nghiệp kinh doanh bằng nghề này cần lưu ý đó là phải chọn được một địa điểm đẹp, không phải tốn quá nhiều tiền cho thuê mặt bằng. Mặt khác, lao động cũng cần phải tuân theo quản lý trật tự ở khu dân cư. Điều cuối cùng, không kém phần quan trọng đó là dịch vụ tốt, thân thiện khi phục vụ và có bí kíp pha trà ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Mỗi tháng lao động bán trà đá có thể thu nhập từ 10- 20 triệu đồng.

Nghề chạy xe ôm công nghệ

Nghề chạy xe ôm công nghệ từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Không chỉ thành phố lớn, hiện nay nhiều khu vực lân cận, mật độ xe ôm công nghệ cũng gia tăng đáng kể. Đây là điều kiện cho nghề lái xe ôm công nghệ và người làm nghề lái xe ôm công nghệ gia tăng thu nhập.

nghề lái xe công nghệ

Với số tiền đầu tư chưa tới 10 triệu đồng là lao động có thể làm nghề lái xe công nghệ, nhận lương hàng chục triệu đồng/tháng

Lao động thất nghiệp muốn có một công việc tạm thời hoặc làm việc cố định không phải đầu tư quá nhiều tiền, hoặc thời gian học nghề mà vẫn có thể nhận được mức lương từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Để làm xe ôm công nghệ, lao động chỉ cần đầu tư một chiếc xe máy cũ khoảng 5-7 triệu đồng, một chiếc điện thoại 2-3 triệu đồng là có thể gia nhập vào đội quân xe ôm công nghệ.

Với số vốn đầu tư khởi đầu chỉ khoảng chục triệu đồng, lao động có thể tìm tới Công ty xe ôm công nghệ như: Grab, Bee... hoặc hãng vận chuyển để tìm việc. Số vốn đầu tư không cao, nhưng nếu chăm chỉ, lao động làm lái xe công nghệ, giao vận chuyển hàng hóa có thể có hưởng mức thu nhập từ 10-20 triệu đồng.

Một số tháng cao điểm như dịp Tết, lao động làm nghề này có thể nhận mức thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng.

Nghề cộng tác viên bán hàng online

Không như nghề bán trà đá và nghề chạy xe ôm công nghệ hay nghề giao nhận hàng, nghề cộng tác viên bán hàng online hầu như không mất vốn.

Công việc này khá đơn giản, lao động chỉ cần đăng nhập vào các trang Website hoặc các group (nhóm) trên mạng xã hội sẽ thấy nhan nhản thông tin tuyển dụng kiểu như: "Làm việc tại nhà không cần vốn, lương 7-10 triệu đồng/tháng".

Ban đầu có thể bạn sẽ không tin vì nghĩ làm gì có công việc không mất vốn, ngồi nhà mà vẫn hưởng lương từ 1-10 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, những thông tin rao vặt như vậy hoàn toàn có thật.

Lao động chỉ cần ngồi nhà dùng điện thoại smartphone là có thể làm việc. Sau khi đăng hàng trên mạng xã hội, website hay Facebook... chỉ cần theo dõi chốt đơn, chuyển về shop (cửa hàng) sẽ tự lên đơn, chuyển đồ. Cộng tác viên không phải làm thêm bất cứ công việc gì.

3 nghề tự do đầu tư "1 vốn 4 lời", lao động nào làm cũng được  - Ảnh 4.

Nghề cộng tác viên bán hàng qua mạng có thể mang lại mức thu nhập "khủng", từ 30-50 triệu đồng/tháng

Hiện lao động làm công việc này được trả thu nhập theo hai cách. Cách thứ nhất nhận lương một cục, từ 6-8 triệu đồng/tháng, đảm bảo đủ doanh số cố định. Cách thứ 2 là cộng tác viên tự do, bán bao nhiêu (doanh số) thì hưởng bấy nhiêu.

Tùy vào số lượng đơn hàng, số lượng càng nhiều, doanh số càng lớn thì cộng tác viên càng được nhận mức chiết khấu, hoa hồng cao. Không ít cộng tác viên có kinh nghiệm làm SEO, bán hàng trên mạng đã có mức thu nhập khủng từ 30- 50 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, lao động làm cộng tác viên bán hàng online cũng cần có một số kỹ năng như: SEO sản phẩm, kỹ năng viết content, kỹ năng Marketing...

Lưu ý cho lao động làm cộng tác viên bán hàng online là cần phải tìm hiểu kỹ thông tin để tránh lừa đảo, hoặc gặp phải các vấn đề phát lý có phát sinh. Người lao động nên ký hợp đồng, đàm phán, thỏa thuận rõ ràng với chủ shop để tránh xảy ra tranh chấp, kiện tụng, hoặc gặp phải vấn đề về bản quyền, hàng kém chất lượng, lừa đảo... hoặc bùng tiền hoa hồng, tiền lương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem