Thua chung kết World Cup 2022, 3 ngôi sao ĐT Pháp bị phân biệt chủng tộc, gồm những ai?

Lê Phương (The Sun) Thứ ba, ngày 20/12/2022 10:40 AM (GMT+7)
Kingsley Coman, Randal Kolo-Muani và Aurelien Tchouameni đã trở thành đối tượng phân biệt chủng tộc sau khi Pháp để thua trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2022.
Bình luận 0

ĐT Pháp đã thua ĐT Argentina 4-2 trên chấm phạt đền sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính đêm 18/12.

Nhiều ngôi sao ĐT Pháp bị phân biệt chủng tộc sau trận chung kết World Cup - Ảnh 1.

Kingsley Coman trở thành mục tiêu của những hành vi phân biệt chủng tộc sau khi sút trượt luân lưu. Ảnh: Getty

Các ngôi sao của Bayern Munich và Real Madrid là Coman và Tchouameni đã sút hỏng phạt đền và trao cơ hội vô địch giải đấu cho Gonzalo Montiel của Argentina. Chỉ chờ có vậy, Montiel đã sút tung lưới Pháp từ khoảng cách 11 mét để mang về chức vô địch World Cup lần thứ 3 cho La Albiceleste.

Trước đó, tiền đạo của Eintracht Frankfurt, Kolo Muani đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để ấn định chiến thắng cho Les Bleus trong thời gian bù giờ ở hiệp phụ thứ hai.

Rất nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc đã nhắm vào bộ ba kể trên trên MXH ngay sau loạt đấu súng.

Những CĐV quá khích đã để lại một chuỗi biểu tượng cảm xúc hình con khỉ và quả chuối trên tài khoản của bộ ba, cùng với đó là một số bình luận xúc phạm.

Ngay lập tức, Tchouameni và Kolo-Muani đã phải khóa tài khoản của họ. Hai người sau đó đã mở lại tài khoản, nhưng thiết lập chế độ kiểm duyệt bình luận.

Hành động phân biệt chủng tộc với Coman, Kolo Muani và Tchouameni không quá khác biệt so với những gì các ngôi sao người Anh Jadon Sancho, Marcus Rashford và Bukayo Saka nhận được trước đây. Bộ ba Tam sư đã bỏ lỡ các quả phạt đền trong trận chung kết Euro 2020 vào mùa hè năm ngoái và bị tấn công bởi hàng loạt hành vi phân biệt chủng tộc. 

Ngay sau lễ trao cúp, HLV ĐT Pháp Didier Deschamps đã chỉ trích màn thể hiện mờ nhạt của đội. Ông nói: "Chúng tôi hoàn toàn không thể hiện được gì trong hiệp 1. Chúng tôi dường như không có thái độ đúng đắn đối với một trận chung kết World Cup".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đã gặp một số khó khăn trong 4 ngày qua, đặc biệt là về vấn đề y tế". Báo RMC Sports đưa tin, trước trận chung kết, 5 tuyển thủ Pháp đã bị nhiễm cúm lạc đà bao gồm Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Raphael Varane và Ibrahima Konate. Các cầu thủ có những triệu chứng như sốt, ho và mệt mỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem