30% số ca ngộ độc rượu do rượu chứa methanol cao

Thứ ba, ngày 10/12/2013 11:41 AM (GMT+7)
Thống kê của Bộ Y tế, từ năm 2007-2012, cả nước xảy ra 196 vụ ngộ độc rượu, 66 người tử vong.
Bình luận 0
Riêng năm 2012 có 33 người bị tử vong do ngộ độc trên cả nước thì có tới 26% do ngộ độc rượu. Ông Lâm Quốc Hùng cho biết, ngộ độc rượu có cồn công nghiệp methanol chiếm 30% các vụ ngộ độc rượu; gần 17% là do rượu ngâm cây thuốc; 8% là do rượu ngâm củ ấu và ngộ độc rượu trắng chiếm gần 30%...

7 nạn nhân thoát khỏi tử thần

Sáng 12.9, bác sĩ Đặng Thị Thúy - Trưởng khoa Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Từ ngày 3 đến ngày 7.12, khoa Hồi sức tích cực chống độc liên tục tiếp nhận tất cả 10 nạn nhân ngộ độc rượu. 3 trường hợp nhập viện quá muộn, nên các bác sĩ bó tay. 7 trường hợp còn lại thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ tinh thần làm việc hết mình của tất cả các y, bác sĩ.

Bác sĩ Thúy cũng phân tích, thông thường các vụ ngộ độc khác là do uống phải rượu uống được (ethanol) pha lẫn với cồn (methanol) nên độ nguy hại không lớn và cách chữa trị đơn giản hơn. Tuy nhiên, ở đây vụ ngộ độc hàng loạt là do bệnh nhân trực tiếp uống với chất methanol.

Theo nguồn tin của NTNN, trong ngày 9.12, cơ quan CSĐT?và Cục An toàn thực phẩm đã quyết định thu hồi toàn bộ chứng từ liên quan tại Công ty CP Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Hoàng Anh Tuấn - Tuấn Kiệt (Hoàng Anh Tuấn - Tuấn Kiệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem