3.000 tỷ cho ASIAD 2019: Được trước, tính sau

Thứ năm, ngày 12/04/2012 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nước ta dự tính sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASIAD 2019. Được biết, nước ta sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, thế nên ASIAD 2019 sẽ là cơ hội để nước nhà giới thiệu thành tựu với bạn bè quốc tế.
Bình luận 0

- Nói thì dễ nghe lắm. Còn hàng khối nước châu Á khác đi trước ta thì sao? Sợ rằng cạnh tranh giành làm nước chủ nhà không nổi đâu.

- Trước thì có hàng chục nước, nay chỉ còn 4 nước xin ứng cử, trong đó có Việt Nam. Giống như đá bóng đã vào đến bán kết, vào đến vòng ấy thì chẳng sợ gì nữa...

- Nước mình có gì hơn mấy nước kia mà chưa rút?

- Chẳng hạn như Malaysia đi. Họ dự tính đăng cai sẽ tiêu tốn hết khoảng 11.000 tỷ đồng. Trong khi nước ta, nhờ vào cơ sở vật chất từ hồi đăng cai SEA Games 2003 dạo trước, nên chỉ tốn hơn 3.000 tỷ đồng thôi.

- Trời, từ 2003 đến 2019, liệu các công trình có còn trụ vững? Ông cũng biết chất lượng xây dựng nước nhà rồi đấy. Cho dù chất lượng có ổn, nhưng chỉ chi hơn 3.000 tỷ có vẻ hơi ít.

- Miễn trúng thầu là được. Trúng rồi có gì ta xin thêm, “mè nheo” đủ thứ ắt cũng được cấp thôi. Chiêu trò này trong nước gặp hoài. Yên tâm rồi nhé.

- Chẳng yên tâm nổi đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem