36 giờ khám phá Hà Nội cùng 2 nhà báo Mỹ

Bình Nguyên (theo New York Times) Thứ năm, ngày 30/10/2014 16:30 PM (GMT+7)
Loạt phóng sự "36 giờ khám phá" tại các thành phố nổi tiếng trên thế giới của New York Times đã đến Hà Nội. Dưới góc nhìn của nhà quay phim người Mỹ - Jonah M. Kessel và Eugene Yi, Hà Nội hiện lên vừa cổ kính vừa hiện đại với những nét đặc biệt thật đáng yêu không thể trộn lẫn.
Bình luận 0

img
Theo 2 nhà quay phim Jonah M. Kessel và Eugene Yi, Hà Nội là một thành phố vừa mới vừa cổ kính, giữa hiện đại và truyền thống đan xen.

img
Hà Nội luôn đổi thay, nhưng với những con phố rợp bóng cây, kiến trúc cổ, bối cảnh nghệ thuật và cuộc sống về đêm tinh tế, Hà Nội vẫn mang vẻ độc đáo cho riêng mình.

img

Đường phố nhộn nhịp xe cộ.

img

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao.

img

Ngay cả bản thân người dân Hà Nội cũng thừa nhận, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ theo  nhịp sống hiện đại.

img

Hai nhà làm phim Mỹ nhận xét, Hà Nội là một thành phố tràn đầy năng lượng, không ngừng thay đổi như thể đang cố tìm xem mình nên đi đến đâu.

img Phương tiện giao thông phổ biến ở Hà Nội là xe máy.

img

Một người nước ngoài trong clip cho biết, một trong những lý do chính để anh lựa chọn sinh sống ở Việt Nam là vì anh thích đi xe máy.

img

Một khung cảnh bình yên ở Hà Nội được 2 nhà làm phim của New York Times ghi lại.

img

Ẩm thực của Hà Nội cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong đoạn phim "36 giờ khám phá Hà Nội".

img

2 nhà báo Mỹ - Jonah M.Kessel và Eugene Yi cũng giới thiệu đến người xem linh hồn của ẩm thực Việt Nam - ẩm thực đường phố.

img Có thể tìm thấy bất kỳ hàng ăn nào trên khắp các con phố, ngõ nhỏ của Hà Nội và dễ dàng làm hài lòng các thực khách khó tính.

img

Không chỉ có ẩm thực đường phố, Hà Nội cũng không thiếu những nhà hàng sang trọng với những món ăn cầu kỳ, đậm phong cách phương Tây.

img

Du khách đến đây không chỉ thưởng thức món ăn, mà còn để chia sẻ những câu chuyện về Hà Nội.

img

Một loại hình ẩm thực khác mà hai nhà làm phim này khám phá trong 36 giờ về Hà Nội là cửa hàng ăn uống mậu dịch theo phong cách bao cấp.

img

Nhiều người Việt Nam cũng như nước ngoài đến đây để tìm hiểu về thời kỳ bao cấp ở Việt Nam - là thời kỳ mà người dân Việt Nam mua thực phẩm và các hàng hóa khác bằng tem phiếu với những món ăn dân dã, tự phục vụ.

img

Một điều đặc biệt không thể nhắc đến đến của ẩm thực Hà thành là cà phê phố cổ.

img

Người Hà Nội thưởng thức cà phê theo một phong cách riêng, họ tìm đếm những quán cà phê với nét kiến trúc xưa trong phổ cổ, nơi mà theo những người trẻ có thể cảm nhận một Hà Nội vừa cũ vừa mới.

img Theo các nhà quay phim đánh giá, các điểm thăm quan ở Hà Nội đều có tính liên tục của lịch sử.
img Một góc hình của Di tích Hoàng thành Thăng Long.

img
Một khung cảnh của Hoàng Thành Thăng Long trong đoạn clip.

img

Nhà làm phim Mỹ nhận xét, người Hà Nội rất đặc biệt, họ rất kiêu hãnh vì thành phố của họ là trung tâm của nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

img Khi màn đêm buông xuống, Hà Nội còn thu hút ở các vị khách du lịch bằng những điểm đến yên bình và thú vị.
img Một góc quán bar ở quán Tadioto, nơi mà nhà làm phim Mỹ cho biết, ông thích nhất là để đến đây để thưởng thức đồ uống trái cây của Việt Nam.

img Những vị khách nước ngoài vui vẻ thưởng thức bia tại một quán bar ở Hà Nội.

img
Eugene Yi, nhà quay phim của New York Times tiết lộ, ông thích nhất là đi dạo vào ban đêm ở Hà Nội, nơi ông có thể cảm nhận không khí Hà Nội từ những năm 30 của thế kỷ trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem