Thứ năm, 25/04/2024

4 đại gia chi tỉ đô mua đất Thủ Thiêm

12/12/2021 1:00 PM (GMT+7)

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) đã tổ chức bán đấu giá 4 lô đất mang ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc khu chức năng số 3, khu dân cư phía Bắc, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) ngày 10/12 vừa qua.

Theo thông tin, ngoài Thương mại Bình Minh chưa rõ danh tính và Ngôi Sao Việt là thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, thì hai doanh nghiệp còn lại đã chi hàng nghìn tỉ đồng mua đất Thủ Thiêm có nhiều liên hệ mật thiết tới Vạn Thịnh Phát Group.

4 đại gia chi tỉ đô mua đất Thủ Thiêm  - Ảnh 1.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Internet)

Lô đất 3-5 đã được bán thành công trong phiên sáng với giá 3.820 tỉ đồng, cao gấp 6,6 lần so với giá khởi điểm. Sau 130 lượt trả giá của 21 đơn vị tham gia đấu giá, CTCP Dream Republic đã trúng thầu.

Sau đến, lô đất số 3-8 với diện tích 8.500 m2 cũng được đấu giá thành công với mức giá 4.000 tỉ đồng, cao gấp 4 lần so với mức giá khởi điểm. Phiên đấu giá có 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia nhưng chỉ có 6 đơn vị tham gia đấu giá. Qua 67 lượt trả giá với sự cạnh tranh gay gắt, CTCP Sheen Mega là đơn vị trúng giá.

Với lô 3-9, công ty trúng đấu giá là Công ty TNHH thương mại Bình Minh với mức giá trúng 5.026 tỉ đồng, gấp 6,9 lần giá khởi điểm ở phiên chiều.

Lô cuối cùng trong phiên đấu giá, lô 3-12 có diện tích lớn nhất hơn 10.059 m2. Công ty TNHH bất động sản Ngôi Sao Việt đã trúng thầu với giá trúng thành công 24.500 tỉ đồng, gấp 8,3 lần mức khởi điểm sau 70 lần đấu.

4 khu đất nêu trên tổng giá trị trúng đấu giá lên tới 37.346 tỉ đồng, gấp 7 lần khởi điểm, và tương đương 1,244 tỉ đồng cho mỗi m2 đất.

Chân dung 4 nhà đầu tư đã trả tới hơn 1,6 tỉ USD cho vẻn vẹn 3 ha đất vàng Thủ Thiêm, bởi vậy là chủ đề đang rất được quan tâm.

Doanh nghiệp chi nhiều tiền nhất trong phiên đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, khi đơn vị này bỏ ra tới 24.500 tỉ đồng cho 10.059 m2 tại lô 3-12.

Ngôi Sao Việt không phải cái tên xa lạ với giới đầu tư. Thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh được biết đến nhiều với vai trò chủ đầu tư khu phức hợp hạng sang D’.Capitale với tổng diện tích 50.309 m2 trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4 đại gia chi tỉ đô mua đất Thủ Thiêm  - Ảnh 2.

Các thành viên Tân Hoàng Minh Group dồn dập phát hành trái phiếu thời gian gần đây. (Nguồn: Tổng hợp từ HNX)

Đặc biệt, Ngôi Sao Việt cùng các thành viên khác trong Group rất tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu thời gian qua. Cụ thể, Ngôi Sao Việt cùng CTCP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil và CTCP Cung Điện Mùa Đông từ tháng 7-11/2021 đã huy động thành công tổng cộng 4.900 tỉ đồng trái phiếu, có kỳ hạn từ 24 tháng – 60 tháng.

Cùng với đó, trực tiếp Ngôi Sao Việt ngày 5/7/2021 phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm, mục đích mua tại 51% trong CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến; Ngày 20/9/2021 phát hành 1.900 tỉ đồng để góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu phức hợp phía Nam đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây đều là các dự án/ doanh nghiệp thuộc nhóm Tân Hoàng Minh từ trước.

3 cái tên còn lại, trong khi Công ty TNHH Thương mại Bình Minh vẫn chưa được xác định, thì theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Dream Republic lẫn CTCP Sheen Mega mang đậm hình bóng của những SPE (Special Purpose Entity) - và đều có mối liên hệ mật thiết tới Vạn Thịnh Phát Group - Tập đoàn địa ốc hàng đầu TP.HCM.

Nhìn ở góc độ cụ thể hơn, CTCP Sheen Mega được thành lập tháng 11/2019, đặt trụ sở tại 32 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật hiện là bà Nguyễn Thị Huyền. Nữ doanh nhân sinh năm 1985 còn là cổ đông sáng lập tại Công ty Đắc Vạn Hưng. Đắc Vạn Hưng gián tiếp sở hữu số cổ phần CTCP Tập đoàn Peninsula được Ngân hàng SCB định giá 2.285 tỉ đồng vào đầu năm 2021.

Cùng với đó, CTCP Dream Republic được thành lập tháng 10/2017, hiện đóng trụ sở tại toà nhà VVA Tower, số 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Một trong 3 cổ đông sáng lập, sở hữu 30% cổ phần Dream Republic là ông Đặng Minh Thắng (SN 1985). Doanh nhân gốc Quảng Bình đã và đang đảm trách nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong đó, tại CTCP Công nghệ Innoware, ông Thắng là Chủ tịch HĐQT, trong khi 2 Thành viên HĐQT còn lại là ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent Kinh) và bà Trương Huệ Vân.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.