4 ngày tới, sẽ kiểm tra Covid-19 khoảng 18.000 người ở Cần Thơ: Đối tượng là ai?

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 18/05/2021 10:44 AM (GMT+7)
Trong 4 ngày tới, ngành chức năng sẽ kiểm tra Covid-19 cho khoảng 18.000 người ở Cần Thơ. Việc kiểm tra lần này nhằm phục vụ công tác bầu cử và được được xem như là đợt sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng.
Bình luận 0

Sáng nay (18/5), ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ cho biết, đang chuẩn bị kiểm tra Covid-19 khoảng 18.000 người.

Kiểm tra Covid-19 khoảng 18.000 người ở Cần Thơ: Đối tượng là ai? - Ảnh 1.

Trong 4 ngày tới, ngành chức năng sẽ kiểm tra Covid-19 cho khoảng 18.000 người ở Cần Thơ (Ảnh minh hoạ)

"Từ ngày mai (19/5), các quận, huyện trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra Covid-19. Công việc này sẽ làm đến ngày 22/5" - ông Trúc nói.

Cũng theo ông Trúc, đối tượng kiểm tra là những cán bộ, nhân viên làm việc ở các tổ bầu cử. Việc kiểm tra lần này được xem như là một đợt sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, việc kiểm tra Covid-19 khoảng 18.000 người ở Cần Thơ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ thực hiện.

Đây là một trong những kế hoạch phục vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo UBND TP.Cần Thơ, hoạt động bầu cử là môi trường tập trung đông người, nếu không có các biện pháp phòng, chống hiệu quả thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do vậy, các địa phương không được chủ quan.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo các thành viên của các tổ bầu cử đều được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời mua thêm sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ bầu cử và phòng, chống dịch.

Được biết, Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ cũng đã đưa ra nhiều phương án tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

TP.Cần Thơ có 943 tổ bầu cử với trên 951.000 cử tri, trong đó có 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang được Ủy ban bầu cử quốc gia đồng ý cho tham gia bầu cử sớm vào ngày 20/5.

TP.Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV và 11 đơn vị bầu cử để bầu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, bầu đại biểu HĐND thành phố là 54 người, bầu 287 đại biểu HĐND các quận, huyện và 2.038 đại biểu đối với cấp xã, phường, thị trấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem