4 vạn du khách trảy hội, du Xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc

Nguyễn Việt Thứ năm, ngày 26/01/2023 15:25 PM (GMT+7)
Từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc đón khoảng 4 vạn lượt khách, tăng gấp 2 lần năm ngoái.
Bình luận 0
Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 1.

Rất nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đi chơi du Xuân ngày đầu năm mới.

Hải Dương: 4 vạn du khách trảy hội, du Xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc

Sáng 5 Tết (tức 26/1 dương lịch), theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, số lượng khách đổ về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rất đông, từng hàng xe ô tô nối dài.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 2.

Du khách du xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trước đó, trong các ngày mồng 2, mồng 3, mồng 4 Tết Nguyên đán, lượng du khách đi du Xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc cũng lên đến cả vạn người.

Du khách về tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc trong dịp Tết nguyên đán 2023. Clip: Nguyễn Việt.

Ông Đinh Trọng Ban, trú tại phường Cộng Hòa (TP Chí Linh) chia sẻ: "Hôm nay, tôi dẫn đoàn khách bên đằng ngoại về chơi và dẫn vào du xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc. Tuy nhà ở gần đây nhưng mỗi lần vào đây tôi đều thấy có sự đổi thay. Hàng quán được quy hoạch vào một khu riêng. Những hàng quán trước đây được Ban Quản lý cải tạo thành những vườn hoa, tạo cảnh quan thoáng đãng, đẹp mắt".

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 4.

Du khách thả tiền vào hòm để xin lộc đầu năm. Ảnh: Nguyễn Việt.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 5.

Du khách làm lễ dâng hương ở chùa Côn Sơn. Ảnh: Nguyễn Việt.

Theo Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, Khu di tích đã đón khoảng 4 vạn lượt khách, tăng gấp 2 lần năm ngoái. Trong đó các ngày mồng 2, mồng 3, mồng 4 trung bình mỗi ngày đón trên dưới 1 vạn lượt khách.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 6.

Du khách cầu cho một năm mới sức khỏe, may mắn, làm ăn phát đạt. Ảnh: Nguyễn Việt.

Cũng theo Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023 diễn ra từ 14 tháng Giêng đến 23 tháng Giêng (tức 4/2 đến 13/2 dương lịch).

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 7.

Du khách thăm tòa cửu phẩm liên hoa. Ảnh Nguyễn Việt.

Theo kế hoạch lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phần lễ và phần hội hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Thiền phái Trúc lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 – 2023) và lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 8.

Du khách chụp ảnh ở lầu quán thế âm Bồ Tát. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động phần lễ khác như lễ rước bánh chưng, bánh dày tại chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán (tại khu di tích Côn Sơn), đền Kiếp Bạc , đền chùa Nam Tào, đền, chùa Bắc Đẩu (khu di tích Kiếp Bạc), lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, lễ rước nước, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Huyền Quang Tôn giả, lễ mông sơn thí thực. Tại khu di tích Kiếp Bạc cũng tổ chức lễ dâng hương khai hội mùa xuân, lễ dâng hướng, dâng bánh.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 9.

Du khách tham quan đền thờ Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bên cạnh các phần nghi lễ, Ban tổ chức lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như: Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ X, giải vật dân tộc, giải cờ tướng.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 10.

Học sinh xin chữ thầy đồ để năm mới học hành hiển đạt. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đặc biệt nét mới trong lễ hội năm nay, Ban tổ chức sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch và Xúc tiến thương mại hội xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách trải nghiệm như: Tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu và sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Hải Dương; các chương trình biểu diễn nghệ thuật như: hát chèo, hát văn và hát ca trù để du khách về trảy hội trực tiếp thưởng thức và trải nghiệm.

Hải Dương: Dịp Tết nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút 4 vạn lượt du khách - Ảnh 11.

Đông đảo du khách về dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem