4 tỷ phú nghìn tỷ đã bỏ bóng đá: Ông Phạm Nhật Vượng và những ai?

Thứ năm, ngày 11/02/2021 17:10 PM (GMT+7)
Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng mà bóng đá Việt Nam từng nhiều lần chia tay với những ông bầu nổi tiếng.
Bình luận 0

Bóng đá Việt Nam từng có rất nhiều ông bầu tâm huyết nhưng đã nói lời chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Hãy cùng điểm qua những cái tên từng tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông khi dừng việc đầu tư vào bóng đá.

1. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - PVF

Sáng ngày 2/2, tập đoàn Vingroup đã có thông báo về việc chuyển giao trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF cho tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Đây là nước đi bất ngờ với dư luận nhưng đã nằm trong kế hoạch của Vingroup.

Tập đoàn của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tập trung nguồn lực để phát triển những lực trọng tâm là Công nghệ và Công nghiệp. Sau hơn 12 năm thành lập và phát triền, trung tâm PVF đã vươn mình ra châu lục và thế giới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam.

4 VIP đã chia tay bóng đá: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và những ai? - Ảnh 1.

Bầu Vượng

Dù không còn trực tiếp đầu tư vào bóng đá, nhưng tập đoàn Vingroup vẫn sẽ giúp đỡ VFF trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ để phát triển các tài năng trẻ của nước nhà.

2. Bầu Kiên - CLB Hà Nội

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Đức Kiên hay còn được biết với cái tên bầu Kiên là một trong những ông bầu gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với người hâm mộ. Những phát biểu thẳng, thật và không ngại va chạm của bầu Kiên về góc tối của bóng đá nước nhà từng gây bão dư luận.

4 VIP đã chia tay bóng đá: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và những ai? - Ảnh 2.

Bầu Kiên

Ông chủ của CLB bóng đá Hà Nội là một trong những người đặt nền móng cho VPF - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, trực tiếp quản lý các giải đấu trong nước. Tuy nhiên, do những sai phạm trong việc kinh doanh mà bầu Kiên đã bị bắt giữ kéo theo việc CLB Hà Nội phải giải thể vào năm 2013.

3. Bầu Trường - Xi măng The Vissai Ninh Bình

Năm 2009, có một cái tên đã gây náo loạn cả V.League, đó là Xi măng The Vissai Ninh Bình. Đội bóng này nhận sự đầu tư của ông bầu Hoàng Mạnh Trường, không ngại chi tiền tấn để chiêu mộ những ngôi sao tại Việt Nam thời điểm đó.

4 VIP đã chia tay bóng đá: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và những ai? - Ảnh 3.

Bầu Trường

Sớm nở nhưng chóng tàn, năm 2014, 11 cầu thủ của Vissai Ninh Bình được triệu tập vì nghi ngờ tham gia bán độ trong trận thắng Kelantan 3-2 tại AFC Cup. Nhiều người đang từ đỉnh cao sự nghiệp lại rơi vào chốn lao tù.

Bầu Trường cũng quyết định rút khỏi bóng đá sau vụ án rúng động này. Năm 2015, ông quyết định giải thể CLB và bàn giao đội U13, U15 và U19 cho tỉnh Ninh Bình.

4. Bầu Thọ - Navibank Sài Gòn

Năm 2010, đại gia Nguyễn Vĩnh Thọ đã thực hiện một thương vụ lịch sử khi mang đội Quân khu 4 vào TP.HCM và đổi tên thành Navibank Sài Gòn để thi đấu tại V.League.

4 VIP đã chia tay bóng đá: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và những ai? - Ảnh 4.

Bầu Thọ

Rất nhiều ngôi sao đã được đội bóng này chiêu mộ như Tài Em, Quang Hải, Long Giang... Thậm chí bầu Thọ còn định chơi lớn khi muốn chiêu mộ hai huyền thoại của bóng đá thế giới là Patrick Kluivert (Hà Lan) và Christian Vieri (Italia).

Tuy nhiên, năm 2012, bầu Thọ bất ngờ từ bỏ cuộc chơi và bán CLB cho Xuân Thành Sài Gòn với giá 21 tỷ đồng.

T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem