40,2% sinh viên cử tuyển được bố trí việc làm

Thứ năm, ngày 12/09/2013 11:49 AM (GMT+7)
Con số này được Bộ GDĐT công bố ngày 11.9 tại Hội nghị sơ kết thực hiện chế độ cử tuyển (theo Nghị định 134).
Bình luận 0
Theo Bộ GDĐT, từ năm 2007 đến năm 2013, số học sinh các dân tộc được cử tuyển vào các trường ĐH-CĐ là 12.805 em so với tổng chỉ tiêu là 14.602 em, đạt tỷ lệ 88%. Nhóm ngành các em được cử tuyển chủ yếu tập trung vào ngành sư phạm chiếm 23,03%, y tế chiếm 25,96%, kỹ thuật chiếm 15,55%. Tuy nhiên, chỉ có 40,2% sinh viên cử tuyển hệ ĐH-CĐ ra trường được bố trí việc làm, trong khi tỷ lệ này ở hệ trung cấp chuyên nghiệp là 95%.

Theo nhận định của các trường có sinh viên cử tuyển, chất lượng đào tạo hệ này chưa cao do đầu vào thấp, tỷ lệ lưu ban nhiều, trong khi đó, mối liên hệ giữa trường và địa phương lỏng lẻo.

Phạm Mai (Phạm Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem