42 máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan

Chủ nhật, ngày 09/04/2023 09:10 AM (GMT+7)
42 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan vào ngày 8/4, khi Bắc Kinh bắt đầu các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo.
Bình luận 0

 

42 máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Một máy bay của Lực lượng Không quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia tuần tra sẵn sàng chiến đấu và diễn tập "Kiếm chung" quanh đảo Đài Loan, trong hình ảnh được Trung Quốc công bố ngày 8/4. Ảnh: Reuters.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã phát hiện 42 máy bay chiến đấu J-10, J-11 và J-16, cùng 8 tàu Trung Quốc băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan vào ngày 8/4, Reuters đưa tin.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố "sẽ ứng phó với thái độ bình tĩnh, hợp lý và nghiêm túc, đồng thời canh gác và giám sát theo nguyên tắc 'không leo thang hay tranh chấp'".

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Đài Loan tiết lộ với Reuters rằng các máy bay chỉ vượt qua đường trung tuyến trong thời gian ngắn. Phía Đài Loan khẳng định có thể kiểm soát tình hình và đã diễn tập nhiều kịch bản phản ứng khác nhau.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu tập trận xung quanh hòn đảo nhằm phản ứng lại cuộc gặp của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc đại lục chưa lên tiếng về cáo buộc của phía Đài Loan.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 8/4 cho biết họ đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu và các cuộc tập trận "Kiếm chung" xung quanh hòn đảo.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng công bố những cảnh quay cho thấy các tàu chiến trên biển và máy bay chiến đấu đang tiếp nhiên liệu trên không. Reuters chưa thể xác thực thời gian và địa điểm quay.

Trong khi đó, các phóng viên Reuters ở khu vực ven biển gần Phúc Châu đã nhìn thấy một tàu chiến Trung Quốc bắn đạn pháo vào một khu vực tập trận trên bờ biển nước này.

Thông báo tập trận của Trung Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Thái Anh Văn trở về Đài Loan hôm 7/4, kết thúc chuyến thăm 10 ngày tới Trung Mỹ với điểm dừng chân ở New York và Los Angeles.

Hôm 7/4, Viện Hudson và Thư viện Reagan - hai tổ chức tiếp đón bà Thái trong chuyến “quá cảnh” Mỹ vừa qua - bị Bắc Kinh trừng phạt. Hai tổ chức của Đài Loan cũng bị trừng phạt. Danh sách cấm vận còn bao gồm bà Hsiao Bi-khim, trưởng văn phòng đại diện kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại Mỹ.

 


Hải Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem