5 ngân hàng sẽ được tập trung xử lý trong năm 2017

Trần Giang Thứ tư, ngày 04/01/2017 10:36 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết, 3 ngân hàng 0 đồng cùng với DongABank và một ngân hàng phía Nam sẽ là 5 ngân hàng yếu kém sẽ được tập trung xử lý trong năm 2017.
Bình luận 0

img

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN tại buổi họp báo. (Ảnh: P.V)

Sáng nay, ngày 4.1, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ trì. 

Tại buổi họp báo, ông Hưng cho biết, trên cơ sở kết quả tái cơ cấu giai đoạn 2011 – 2015 là nhận diện toàn bộ các TCTD yếu kém. Năm 2016, NHNN tập trung xử lý những vấn đề tồn tại của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là xử lý nợ xấu, ổn định thanh khoản.

“Đặc biệt, năm 2016 NHNN tập trung xử lý 3 ngân hàng 0 đồng (OceanBank, GPBank và VNCB), DongABank và một ngân hàng phía Nam, nhất là vấn đề thanh khoản không gây ra sự đổ vỡ và cần giải pháp đột phá để xử lý dứt điểm trong thời gian tới”, ông Hưng cho biết.

Về thể chế, NHNN đã xây dựng các phương án mua 3 ngân hàng 0 đồng và 2 ngân hàng còn lại. Đối với 5 ngân hàng yếu kém này, NHNN đã trình Chính phủ và Bộ chính trị đã có kết luận chi tiết.

“Thủ tướng đang xem xét phê duyệt trước khi NHNN triển khai vào đầu năm 2017. Đây là năm bản lề để NHNN tập trung xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém”, ông Hưng cho biết.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, cho biết quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong năm 2016 không phải im ắng.

“Việc thực hiện bước tái cơ cấu TCTD và xử lý nợ xấu là công việc rất trọng tâm trong năm 2016. Công tác tái cơ cấu, NHNN tiếp nối công việc của giai đoạn kết, thực hiện đánh giá lại công việc của giai đoạn 2011 – 2015”, bà Hồng cho biết.

Đối với ngân hàng 0 đồng cũng như DongABank và một ngân hàng phía Nam, NHNN tăng cường kiểm soát, tái cơ cấu để có những chỉ đạo cụ thể.

“Thống đốc rất quyết liệt chỉ đạo để thực hiện triển khai xử lý những ngân hàng 0 đồng này. NHNN đã phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trình Thủ tướng. Thủ tướng cũng đã trình đề án này lên Bộ Chính trị”, bà Hồng cho biết.

img

DongABank sẽ thuộc diện ngân hàng yếu kém được tập trung xử lý trong năm nay. (Ảnh: I.T)

Bà Hồng cho biết thêm, theo thông tin của Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, chiều nay thường trực Chính phủ sẽ họp về đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020. Để đánh giá giai đoạn tái cơ cấu 2016 -2020 là một khối lượng công việc lớn.

Cũng tại cuộc họp báo, NHNN cho biết tính đến ngày 29.12.2016, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015; tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%; huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015.

Theo ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, tín dụng tăng trưởng đều ngay từ đầu năm. Cơ cấu tín dụng diễn biến tích cực theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với lĩnh vự đầu tư, kinh doanh bất động sản chậm lại.

Theo ông Long, mặc dù có áp lực, nhưng với việc thực hiện linh hoạt các giải pháp của NHNN, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, một số tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

"Mặt bằng lãi suất huy động sau ki tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4 đã ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9.2016 một số TCTD đã giảm 0,3-0,5% lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên”, ông Long cho biết.

Vê nợ xấu, ông Long cho biết, nợ xấu năm 2016 được giữ ổn định ở mức dưới 3%, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46% tính đến hết 30.11.2016. Từ đầu năm 2016 đến hết 30.11.2016, VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỷ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỷ đồng. Về tỷ giá, so với đầu năm, tỷ giá VND/USD tăng khoảng 1,1-1,2%, thanh khoản thị trường tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầu đủ, kịp thời.

Tại một số thời điểm, tỷ giá tăng do yếu tốt tâm lý bởi biến động trên thị trường quốc tế như sự kiện Brexit, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, Fed tăng lãi suất nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại. Tâm lý găm giữ ngọi tệ giảm, hệ thống TCTD mua ròng lượng lớn ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem