536 ngư dân Nga mắc kẹt trên tảng băng trôi khổng lồ

Việt Anh - AP Thứ sáu, ngày 31/01/2020 05:55 AM (GMT+7)
Hôm thứ Ba vừa qua (28.1), các lực lượng cứu hộ của Nga đã giải cứu 536 ngư dân bị mắc kẹt trên một tảng băng khổng lồ bị nứt khỏi đảo Sakhalin ở miền đông Siberia.
Bình luận 0

536 ngư dân bị mắc kẹt trên tảng băng trôi đã được giải cứu (Video: ETV Andhra Pradesh)

Giới chức cứu hộ cho biết khoảng 60 người khác đã kịp tự mình quay trở lại bờ vào cùng thời điểm trên.

Chiến dịch giải cứu kéo dài gần 7 giờ. Cảnh quay video của vụ việc cho thấy một số người sử dụng những mảnh băng nhỏ hơn làm bè và cố gắng chèo vào bờ biển gần đó, trong khi những ngư dân bị mắc kẹt trên tảng băng bị cuốn từ từ ra khỏi đất liền.

Theo một số ngư dân, vào thời điểm họ được giải cứu, vết nứt giữa tảng băng và bờ biển đã rộng tới 200 mét.

Đây là lần thứ 3 trong tuần, lực lượng cứu hộ ở khu vực Sakhalin phải giải cứu ngư dân bị mắc kẹt trên các khối băng trôi. Vào ngày 22.1 vừa qua, khoảng 300 người đã bị mắc kẹt trên một tảng băng giữa biển, còn đến hôm 26.1, 600 người khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Chính quyền địa phương cho biết các sự cố trên xảy ra do ngư dân thường bỏ qua các cảnh báo an toàn và vẫn đi câu cá trên các tảng băng, bất chấp những nguy hiểm từ nó.

Băng tan để lộ 66 tấn chất thải người ở ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ

Những người leo núi từ hàng chục năm qua đã bỏ lại phân ở đỉnh núi Fenali cao nhất Bắc Mỹ và giới chức Mỹ cảnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem