58 container hồ tiêu bị kẹt tại Nepal đã có thể về nước

Thanh Phong Thứ sáu, ngày 07/08/2020 16:08 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau khi làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal), Hải quan Nepal đã cấp Chứng nhận đủ điều kiện giải phóng hàng (NOC) cho các container hồ tiêu của doanh nghiệp Việt Nam mắc kẹt tại Nepal được tái xuất về nước.
Bình luận 0

Cụ thể, trong vụ việc 13 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đã gặp khó khăn khi hồ tiêu xuất khẩu sang Nepal không được thông quan do đối tác Nepal chưa xin giấy phép nhập khẩu theo quy định và từ chối nhận hàng.

Theo đó, để đưa các container hồ tiêu quay lại Việt Nam, Hải quan Nepal yêu cầu phải có ý kiến của Bộ Công Thương và Vật tư Nepal cũng như yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành bộ chứng từ tái xuất theo quy định.

"Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trực tiếp ký 02 công thư (ngày 19/6/2020 và ngày 27/7/2020) gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương và Vật tư Nepal đề nghị phía Nepal cho phép giải phóng các container hồ tiêu đang mắc kẹt tại cảng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng hàng, không làm gia tăng thêm các chi phí cho doanh nghiệp.

58 container hồ tiêu bị kẹt tại Nepal đã có thể về nước - Ảnh 1.

58 container hồ tiêu của 13 doanh nghiệp bị mắc kẹt tại Nepal gần 1 tháng qua.

Trước các nỗ lực của phía Việt Nam, Bộ Công Thương và Vật tư Nepal đã tích cực xem xét và giải quyết vụ việc. Cho rằng đây là trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu Nepal, Lãnh đạo Bộ Công Thương và Vật tư Nepal cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để đưa các lô hàng tiêu quay lại Việt Nam theo yêu cầu của doanh nghiệp sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan xin tái xuất hàng theo quy định", đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Sau đó, đến ngày 15/7/2020, Bộ Công Thương và Vật tư Nepal đã có văn bản gửi Hải quan Nepal đề nghị cho phép tái xuất các container hồ tiêu của doanh nghiệp Việt Nam.

"Tính đến nay, hầu hết các công hàng tiêu của doanh nghiệp Việt Nam đã được Hải quan Nepal cấp Chứng nhận đủ điều kiện giải phóng hàng (NOC). Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang liên hệ với hãng tàu, đại lý vận tải để đưa hàng ra khỏi Nepal.

Việc các công hàng được giải phóng sẽ chấm dứt các chi phí lưu kho bãi phát sinh cho doanh nghiệp. Hơn nữa, trong bối cảnh giá tiêu xuất khẩu đang tăng cao, sau khi được đưa về nước, hồ tiêu có thể tiếp tục được xuất khẩu đi nhiều thị trường khác để bù đắp chi phí đã mất cho doanh nghiệp", đại diện Bộ Công Thương thông tin thêm.

Trước đó, liên quan tới vụ việc này, vào ngày 24/7 vừa qua, Thứ trưởng Công Thương Cao Quốc Hưng đã làm việc với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) và các doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã đề nghị phía VPA và các doanh nghiệp nhanh chóng thống kê giá trị thiệt hại cụ thể đến thời điểm hiện tại và tính toán sơ bộ các thiệt hại nếu việc lưu kho bãi tiếp tục bị kéo dài do phía Nepal gây ra.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng lưu ý các doanh nghiệp rút kinh nghiệm từ vụ việc trên trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Theo đó, các doanh nghiệp cần nắm chắc các thủ tục xuất nhập khẩu của nước đối tác cũng như tìm hiểu kỹ đối tác của mình.

"Trong trường hợp doanh nghiệp cần hỗ trợ đối với các thông tin nói trên, Hiệp hội và doanh nghiệp có thể liên hệ với Bộ Công Thương hoặc liên hệ trực tiếp với Thương vụ Việt Nam tại thị trường đó. Các doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng các điều kiện thanh toán thương mại quốc tế ít rủi ro như T/T hoặc việc mở L/Cat sight, 100%, không hủy ngang.

Hiệp hội cần phát huy vai trò kết nối các doanh nghiệp, định hướng cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, tránh việc cạnh tranh phá giá, dẫn đến việc Chính phủ các nước áp dụng các biện pháp, quy định hạn chế nhập khẩu nhằm bảo hộ sản xuất trong nước", Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khuyến nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem