Thứ sáu, 19/04/2024

64 doanh nghiệp TP.HCM được ngân hàng ưu tiên 11.000 tỷ đồng cho vay lãi suất từ 7%/năm

28/02/2023 4:56 PM (GMT+7)

Các ngân hàng thương mại cam kết cho 64 doanh nghiệp tại TP.HCM vay khoảng 11.000 tỷ đồng với lãi suất ngắn hạn từ 7%/năm, trung dài hạn là 10%/năm.

11.000 tỷ đồng cho vay lãi suất từ 7%/năm dành cho 64 doanh nghiệp trong năm 2023 - Ảnh 1.

11.000 tỷ đồng cho vay lãi suất từ 7%/năm sẽ được ngân hàng ưu tiên cho 64 doanh nghiệp tại TP.HCM trong năm 2023. Ảnh: Quốc Hải

Phản ánh tại Hội nghị Đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp với chủ đề: "Ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển" tổ chức sáng nay ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp cho biết đang phải vay vốn với lãi suất cao nhưng khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế.

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Cơ khí - Điện TP.HCM, cho biết: "Doanh nghiệp trong hội đang phải vay vốn với lãi suất lên tới mười mấy %. Có doanh nghiệp khi ngân hàng điều chỉnh lãi suất thì biên độ cộng thêm tới 4,8%/năm, khiến doanh nghiệp 'đang khóc vì lãi suất cao".

Bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất - Thương mại Mebipha, cho biết doanh nghiệp của bà thuê đất ở khu công nghiệp để xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh. Hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm, nhưng phía công ty bà đã trả một gói thuê dài hạn cho ban quản lý khu công nghiệp.

Tuy nhiên, khi cần vốn thì với giấy xác nhận thuê đất này, dù đã đóng tiền hàng chục năm, công ty bà vẫn không được ngân hàng đồng ý cho vay vốn.

Nhiều doanh nghiệp khác đang chịu lãi vay cao cũng kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, tại hội nghị hôm nay, 16 ngân hàng thương mại tại TP.HCM đã ký cam kết cho 64 doanh nghiệp vay 11.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn 7%/năm và trung, dài hạn 10%/năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao chương trình đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Ông cho rằng cần nhiều hơn các cuộc đối thoại như thế này, để các bên hiểu nhau, để cùng hợp tác và đồng hành. 

Theo ông Phan Văn Mãi, hiện TP.HCM đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư phục vụ doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. 

"TP.HCM đã và đang làm nhưng chưa đạt được mục tiêu như mong muốn, vì các tồn đọng cũ chưa giải quyết hết, phát sinh mới giải quyết chưa kịp thời", ông Mãi thẳng thắn thừa nhận.

Vì vậy, ông Mãi đề nghị việc triển khai chính sách của Trung ương trên địa bàn phải nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch. Đối với gói của các ngân hàng (47.000 tỷ đồng) trên địa bàn TP thì các doanh nghiệp cũng phải được biết thông tin, cách thức tiếp cận. Như vậy, thì chính sách mới đi vào cuộc sống. 

"Các gói này chảy vào các dự án một cách hiệu quả thì ngân hàng cũng tránh được nợ xấu. Về phía doanh nghiệp cũng phải tự sắp xếp để sử dụng vốn sao cho hiệu quả", ông Mãi nhấn mạnh.

Từ cuộc đối thoại này, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng đề nghị Sở Công thương, các sở, ngành và ngân hàng tập hợp giải quyết các vấn đề theo nhóm trong thời gian tới. Mặt khác, sắp tới một số quận, huyện tổ chức đối thoại giữa ngân hàng với DN, những địa phương chưa làm cần khẩn trương. 

"Các cuộc đối thoại cần làm thường xuyên, và nên chia theo nhánh để làm. Từ chương trình gặp gỡ này thì nên chọn lựa các vấn đề chung để kiến nghị UBND TP, qua đó UBND TP sẽ kiến nghị Chính phủ. Với tinh thần TP xác định đầu 2023 tình hình chung là khó khăn, thì chúng ta cùng phải nhận diện, tháo gỡ khó khăn để chặn đà sụt giảm để cùng phát triển",ông Mãi nhấn mạnh.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk 2023 tăng 4,4% trong bức tranh chung nhiều khó khăn. Trước thềm đại hội cổ đông sẽ tổ chức ngày 25/4 tới, dự báo, mảng xuất khẩu của Vinamilk trong quý I duy trì được phong độ so với cùng kỳ năm trước trên mức nền cao.

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google đang tiếp tục sa thải số lượng lớn nhân viên nhằm cắt giảm chi phí. Hãng xe điện Tesla của Elon Musk cũng phải cắt giảm nhân sự toàn cầu vì triển vọng tăng trưởng sụt giảm.

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.