650 cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân vào Nam chống dịch

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 06/09/2021 16:55 PM (GMT+7)
Ngày 6/9, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ xuất quân tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam.
Bình luận 0

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội". Học viện CSND đã tăng cường chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. 

Cụ thể, Học viện Cảnh sát nhân dân cử 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An. 

650 cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân vào Nam chống dịch  - Ảnh 1.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng hoa cán bộ, học viên tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: BCA

Đây là lần thứ hai Học viện CSND tổ chức xuất quân, chi viện lực lượng cho Công an các tỉnh có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, góp phần cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội chống dịch, thể hiện ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao nhất với Tổ quốc và nhân dân.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm, lòng quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các đồng chí cán bộ, học viên tăng cường, chi viện cho tiền tuyến, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. 

"Đây là hành động cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng CAND mà còn thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn...", Thiếu tướng Hưởng nêu rõ.

650 cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân vào Nam chống dịch  - Ảnh 2.

Cán bộ, học viên Học viện CSND tăng cường, chi viện cho tiền tuyến, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: BCA

Thời gian qua, lực lượng Công an đã sát cánh cùng với lực lượng Quân đội và ngành Y tế thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu theo chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng công an có nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa đảm đương các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 như truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm, đảm bảo ANTT các khu cách ly tập trung, tham gia các chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch... trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải làm việc ngày, đêm với cường độ cao, trong sự khắc nghiệt của thời tiết, môi trường. 

Tại Lễ khánh thành, đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Phước Lộc cuối tháng 8 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau thời gian dài trên tuyến đầu chiến đấu với Covid-19, hiện lực lượng Công an đã có trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm Covid-19 và gần 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh do mắc Covid-19.

Sáng cùng ngày, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ xuất quân tăng cường 300 cán bộ, học viên chi viện Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem