700kg cocaine được phát hiện trên phi cơ của triệu phú Pháp

Thứ năm, ngày 28/03/2013 10:14 AM (GMT+7)
Phi cơ riêng của ông trùm ngành nhãn khoa ở châu Âu bị phát hiện có chứa lượng cocaine trị giá 60 triệu USD, được cho là buôn lậu từ vùng biển Caribe.
Bình luận 0

Chiếc máy bay Falcon 50, có 12 chỗ ngồi, bị giới chức Dominica bắt giữ trong tuần trước với 26 valy chứa 700 kg cocaine. Alain Afflelou, triệu phú người Pháp, khi đó không ở trên máy bay và được cho là đã rất "choáng váng" trước thông tin có cocaine trên máy bay của mình.

img
Triệu phú Alain Afflelou và chiếc máy bay riêng. Ảnh: Photopqr

Theo Telegraph, chiếc máy bay đang cho công ty Dịch vụ Vận chuyển hàng không có trụ sở ở Lyon, Pháp, thuê, và dự kiến bay từ Punta Cana, Cộng hòa Dominica đến sân bay Yvelines gần Paris. Trong khoang chứa hành lý, các valy chứa cocaine được xếp chi chít và giữa các chỗ ngồi cũng chứa nhiều valy khác.

Các quan chức Domninica cho biết phải huy động lực lượng lớn cảnh sát và lực lượng vũ trang tham gia vụ bắt giữ và đã bắt giam 35 người gồm các binh sĩ, cảnh sát, nhân viên hải quan của nước ngày và 4 công dân Pháp. Vụ bắt giữ là kết quả của 7 tháng điều tra.

Carlos Castillo Díaz, Phó chủ tịch Hội đồng Công tố Dominica, cho hay lượng cocaine được vận chuyển qua khu khách VIP của sân bay và giám đốc bộ phận an ninh sân bay cũng nằm trong số những người bị bắt.

img
Số cocaine lớn bị giới chức Dominica bắt giữ. Ảnh: Diariolibre

Trong khi đó, người đại diện của ông Afflelou cho biết triệu phú vừa được biết tin qua báo chí và ông đã viết thư cho cho công ty thuê lại máy bay yêu cầu giải thích về sự việc.

"Chiếc máy bay này và các máy bay nhỏ hơn được dùng để ông Alain Afflelou và các đồng nghiệp của công ty sử dụng khi đi công tác. Khi không dùng đến thì chúng tôi sẽ cho thuê và chúng tôi không hề biết những người thuê làm gì. Luật sư của chúng tôi sẽ tìm hiểu tại sao lại xảy ra vụ việc này", Isabelle Amaraggi, giám đốc truyền thông của triệu phú cho hay.

Ông Afflelou, 64 tuổi, là một trong những doanh nhân giàu có nhất nước Pháp, có khối tài sản ước tính lên đến 174 triệu USD. Công ty của ông có hơn 1.200 cửa hàng ở 9 quốc gia. Ông đang có kế hoạch rời trụ sở của công ty từ Pháp chuyển sang Anh, trong bối cảnh tăng thuế với những người có thu nhập cao. Tuy nhiên, ông giải thích kế hoạch di chuyển hoàn toàn vì mục đích tăng cơ hội kinh doanh.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem