8 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Jerusalem

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 28/01/2023 11:26 AM (GMT+7)
Truyền thông Israel đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem vào tối thứ Sáu (27/1).
Bình luận 0
8 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Jerusalem - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xả súng ở khu phố Neve Yaakov, Jerusalem, vào ngày 27/1/2023. Ảnh: AFP

Vụ tấn công vũ trang diễn ra ở khu phố Neve Yaakov của Jerusalem, trên lãnh thổ mà chính quyền Palestine tuyên bố chủ quyền. Quan chức y tế cho biết có 5 người thiệt mạng tại hiện trường và 3 người chết khi đang được điều trị tại bệnh viện. 5 trong số những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện khu vực trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát xác định kẻ tấn công là Fadi Ayesh, một thành viên của Hamas sống ở khu phố Shuafat, Đông Jerusalem. Ayesh đã nổ súng vào giáo đường Do Thái Ateret Avraham bằng một khẩu súng ngắn, sau đó chạy trốn về phía khu phố Beit Hanina của Palestine. Người đàn ông đã đấu súng với các sĩ quan cảnh sát và bị họ bắn chết, theo Times of Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được thông báo về tình hình, sau đó ông kêu gọi tổ chức một cuộc họp "đánh giá tình hình" ngay trong buổi tối. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi "xử lý nghiêm khắc chủ nghĩa khủng bố", theo Jerusalem Post.

Vụ việc diễn ra sau cuộc tấn công của quân đội Israel tại trại tị nạn ở Jenin khiến 9 người Palestine thiệt mạng, AP mô tả đây là "cuộc đột kích đẫm máu nhất ở Bờ Tây trong nhiều năm".

Sau cuộc đọ súng hôm 26/1, các chiến binh Palestine ở Gaza đã bắn tên lửa vào Israel, trong khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vùng đất này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem