Thứ tư, 29/05/2024

Nhờ đâu gần 8 triệu khách nước ngoài đến Việt Nam trong 8 tháng, ngành du lịch chạm được mục tiêu năm 2023?

29/08/2023 4:47 PM (GMT+7)

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng trên 7,8 triệu lượt. Như vậy, mục tiêu đón 8 triệu khách nước ngoài năm nay của ngành du lịch đã gần hoàn thành.

Số liệu của Tổng cục Thống kê, đến hết tháng 8, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 7,8 triệu lượt. Riêng trong tháng 8,  Việt Nam đón trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,2% so với tháng 7 và gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Tháng 8 là tháng mà Việt Nam đón khách quốc tế cao nhất trong 8 tháng qua.

Theo Tổng cục Thống kê, động lực tăng trưởng chính trong tháng 8 đến từ những thị trường lớn, trong đó Hàn Quốc tăng hơn 34%, tương đương gần 100.000 lượt so với tháng 7/2023; thị trường Nhật Bản cũng tăng mạnh 53,8%; Trung Quốc tăng 17,7%...

Nhờ đâu gần 8 triệu khách nước ngoài đến Việt Nam trong 8 tháng, ngành du lịch chạm được mục tiêu năm 2023? - Ảnh 1.

Du khách quốc tế trải nghiệm dệt chiếu thủ công ở Bến Tre. Nguồn: TCDL

Các thị trường ở Đông Nam Á cũng tăng trưởng tốt như khách Thái Lan tăng 30,8%, Campuchia tăng 12,4%, Philipin tăng 12,9%...

Đặc biệt, các thị trường ở châu Âu có mức tăng trưởng tốt nhất, tăng 37,7% so với tháng 7. Trong đó có sự đóng góp lớn của khách Anh, Pháp và Đức. Một số thị trường ở quy mô nhỏ lại có mức tăng đột phá. Như khách Tây Ban Nha tăng đến 156,4%, Ý cũng tăng 155,8%. Riêng khách Nga cũng khởi sắc và tăng 13%. Điều này được cho là do chính sách miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày áp dụng từ 15/8.

Như vậy, với mục tiêu đặt ra năm 2023 của ngành du lịch là đón 8 triệu lượt khách quốc tế, đến thời điểm này cả nước đã thực hiện được 98% và đã phục hồi gần 70% so với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất trong 8 tháng của Việt Nam, với 2,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch Việt Nam (chiếm 29% tổng lượng khách).

Nhờ đâu gần 8 triệu khách nước ngoài đến Việt Nam trong 8 tháng, ngành du lịch chạm được mục tiêu năm 2023? - Ảnh 2.

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Thị trường Trung Quốc cũng dần hồi phục khi lượng khách nước này đến du lịch Việt Nam 8 tháng đạt gần 1 triệu người. Mỹ đứng vị trí thứ 3 với 503 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch Việt Nam.

Từ 15/8, Việt Nam nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được đơn phương miễn thị thực, và thực hiện cấp thị thực điện tử đối với tất cả các nước/vùng lãnh thổ, thời hạn tạm trú lên đến 90 ngày, có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần.

 Ngày 21/8/2023, Việt Nam và Kazakhstan đã ký kết hiệp định miễn thị thực song phương cho công dân mang hộ chiếu phổ thông. Các chính sách mới này sẽ là động lực đẩy mạnh thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu khách, trong đó có 8 triệu khách quốc tế, phục vụ 102 triệu khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng.

Năm 2022, du lịch nội địa được xem là bùng nổ khi lượng khách nội địa đạt trên 101 triệu lượt người. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, chưa đạt kế hoạch đón 5 triệu khách như mục tiêu đặt ra.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Ai có thể hình dung tốc độ phát triển của AI?

Ai có thể hình dung tốc độ phát triển của AI?

Không dễ để biết ngành trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới sẽ đạt những thành tựu hay có thể gây ra hậu quả gì trong thời gian sắp tới vì nhiều tỷ USD đang được các "đại gia" công nghệ sử dụng trong cuộc đua vũ bão của AI.

Dụ người dùng cọc mua xe cũ

Dụ người dùng cọc mua xe cũ

Các đối tượng đã mở rộng quy mô, thêm thủ đoạn tinh vi để lừa đảo những khách hàng mua ô tô giá rẻ.

Đậm đà hương vị thịt trâu lá lồm

Đậm đà hương vị thịt trâu lá lồm

Lâu lâu ghé thăm mảnh đất Tây Bắc, tôi lại được thưởng thức hương vị đậm đà của món thịt trâu lá lồm. Hương vị ấy thật nhớ mãi không thể quên.

Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thấu vàng miếng: Chuyển phương án bình ổn là cần thiết

Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thấu vàng miếng: Chuyển phương án bình ổn là cần thiết

Theo các chuyên gia kinh tế việc Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng miếng cho thấy biện pháp can thiệp thông qua đấu thầu thời gian qua nhằm hạ nhiệt giá vàng chưa thực sự phát huy hiệu quả. Việc điều chỉnh sang phương án khác nhằm bình ổn thị trường vàng trong thời gian tới là cần thiết.

Tôm càng xanh và cua biển tăng giá

Tôm càng xanh và cua biển tăng giá

Khoảng 2 tuần trở lại đây, giá cua biển thương phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tăng mạnh, người nuôi phấn khởi vì có thêm thu nhập bù lại cho khoản hao hụt trong sản xuất những ngày nắng nóng vừa qua.

TP.HCM: Cấm xe 29 tuyến đường để phục vụ Lễ hội sông nước

TP.HCM: Cấm xe 29 tuyến đường để phục vụ Lễ hội sông nước

29 tuyến đường sẽ cấm xe lưu thông trong thời gian diễn ra Lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 ở TP.HCM