8h tối nay cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân Thủ đô

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 15/01/2015 16:54 PM (GMT+7)
Hơn 150 công nhân đang đào đất, thay thế đoạn đường ống nước bị vỡ. Dự kiến 20h ngày 15.1, nước được cấp trở lại cho 70.000 hộ dân Thủ đô Hà Nội.
Bình luận 0

8h sáng ngày 15.1, đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội lại bị vỡ tại Km 21+300, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty nước sạch VINACONEX  cho biết, ngay khi xảy ra sự cố đơn vị đã huy động 150 công nhân, máy xúc, máy ép cừ sắt xuống hiện trường khắc phục sự cố.

“Tại đoạn đường ống bị vỡ, công nhân đã đào đất xung quanh lên sau đó dùng cừ sắt đóng xung quanh đường ống chống sạt lở đất. Tiếp đó chúng tôi gia cố nền đất, thay thế đoạn đường ống mới (dài 6m) vào. Dự kiến khoảng 20h ngày 15.1, nước được cấp trở lại cho người dân Thủ đô. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự cố vẫn chưa được làm rõ”, ông Tốn nói.

 

img
 
8h sáng ngày 15.1, đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội lại bị vỡ tại Km 21+300, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

 

Ông Tốn cho biết thêm, hiện tại đơn vị đang nghiên cứu phương án thi công đường ống nước số 2 chạy song song với đường ống số 1. Đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành xong trong năm 2015. Như vậy, khi đường ống số 2 hoàn thành thì nhân dân Thủ đô sẽ không lo bị mất nước. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nghiên cứu sữa chữa đường ống số 1, đảm bảo hai đường ống hoạt động tốt, cung cấp đủ nước cho người dân.

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói: “Trong thời gian bị mất nước chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan lấy nguồn nước từ quận Đống Đa sang cho nhân dân. Còn những khu vực chưa có nước, chúng tôi đã bố trí xe téc nước chở tới cung cấp cho nhân dân”.

Đây là lần thứ 10 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố (kể từ tháng 12.2012 đến nay), gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 70.000 hộ dân Thủ đô Hà Nội. Sự cố gần đây nhất là vào ngày 12.7, tại vị trí tại Km15 trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận huyện Hoài Đức.

Ngày 19.6, Bộ Xây dựng đã có văn bản cho biết nguyên nhân trực tiếp gây vỡ tuyến ống truyền tải nước sông Đà là do chất lượng của ống không đồng đều.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:


img

Máy xúc được điều tới hiện trường khắc phục sự cố vỡ đường ống

img

Đường ống nước bị vỡ đã ảnh hưởng tới 70.000 hộ dân Thủ đô

 

img

Ông Nguyễn Quốc Hùng (ảnh bên phải), Phó Chủ tịch UBND Hà Nội đã có mặt hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ sữa chữa đường ống, cấp nước trở lại cho người dân.

img

 

Máy bơm công suất lớn được đưa tới hiện trường để hút nước ở đoạn đường ống bị vỡ

img

Cọc sắt được đưa tới để gia cố

img

Máy cẩu được điều động tới hiện trường

img

 

Công nhân đang khắc phục sự cố vỡ đường ống

img

Dùng cừ sắt ép xung quanh đường ống để chống sạt lở đất

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem