Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ về vai diễn nóng bỏng trong phim hình sự "Bão ngầm"

Khánh Yến Thứ ba, ngày 18/01/2022 17:05 PM (GMT+7)
"Nhân vật của tôi là Giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn. Cô ấy thông minh, tham vọng, nóng bỏng, sexy, nhưng cũng chỉ là quân cờ trong một ván bài lớn", Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

"Bão ngầm" sẽ là cái tên mới trong chủ đề trinh thám hình sự - tâm lý xã hội - hành động võ thuật với độ dài lên tới 75 tập, xoay quanh công việc, cuộc sống đầy gian nan khốc liệt của các chiến sĩ cảnh sát hình sự Việt Nam.

"Bão ngầm" quy tụ đông đảo các diễn viên tên tuổi như Đại tá CAND, NSND Nguyễn Hải; Đại tá CAND, NSND Trần Nhượng; NSƯT Nguyễn Trọng Hải; diễn viên Hà Việt Dũng; Cao Thái Hà; Nguyễn Xuân Hiệp... cùng nhiều diễn viên khác ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt, Á hậu Nguyễn Thị Loan cũng lần đầu tiên thử sức với màn ảnh nhỏ bằng vai diễn Lan "thỏ" trong bộ phim này.

Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ về vai diễn nóng bỏng trong phim hình sự "Bão ngầm" - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Loan trong hậu trường của bộ phim "Bão ngầm". (Ảnh: NVCC)

PV Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với Nguyễn Thị Loan về vai diễn đầu tay của cô:

Vì sao Loan quyết định tham gia bộ phim thuộc thể loại hình sự "Bão ngầm"?

- "Trái đất tròn" đã mang tới cho tôi cơ duyên tham gia bộ phim này. Trước đó, tôi làm MC cho chương trình từ thiện bên VOV và có quen biết các anh chị biên tập viên bên đó. Trong một lần trò chuyện, tôi có chia sẻ việc mình muốn thử sức với vai trò diễn viên, nhưng rất khó tìm được một vai diễn phù hợp với mong muốn của mình. Rất tình cờ, một chị biên tập viên tại đó lại quen với phó đạo diễn Đào Trung Hiếu, cũng là người viết kịch bản cho bộ phim "Bão ngầm". Khi ấy, phim đã bắt đầu quay nhưng chưa tìm được người đảm nhận vai Lan "thỏ".

Rất nhanh sau đó, tôi đã có cuộc gặp gỡ anh Đào Trung Hiếu, anh Đinh Thái Thụy (đạo diễn) và ê-kíp. Casting xong xuôi, mọi người nhận thấy tôi hợp với vai Lan "thỏ" và quyết định trao cơ hội cho tôi.

Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ về vai diễn nóng bỏng trong phim hình sự "Bão ngầm" - Ảnh 2.

Một cảnh trong bộ phim "Bão ngầm". (Ảnh: NVCC)

Lần đầu tiên tham gia một bộ phim truyền hình, khi đứng trước ống kính, chắc hẳn chị gặp nhiều bỡ ngỡ?

- Có rất nhiều tình tiết nhỏ mà tôi bắt gặp trong lần đầu đứng trước ống kính. Ví dụ như theo lẽ thường,  khi đạo diễn hô "diễn" xong khoảng 3s thì các diễn viên mới bắt đầu hành động. Tuy vậy, do là người mới, tôi không hề biết điều này. Tôi cứ nghe đạo diễn hô xong là diễn lấy diễn để (cười), thành ra một số cử động sai vị trí. Những lần quay đầu tôi bị "khớp", tôi tự hỏi "ơ sao chẳng thấy ai làm gì nhỉ". Dần dần, tôi mới hiểu ra "quy luật ngầm" như vậy.

Lần đầu đóng phim, tôi có may mắn được làm việc với những nghệ sĩ gạo gội, sẵn sàng truyền kinh nghiệm cho mình. Nhân vật Lan "thỏ" là một cô gái sexy, nóng bỏng, làm Giám đốc truyền thông trong một tập đoàn lớn. Cô ấy không ngại đấu đá, tranh giành, tuy vậy cũng chỉ là một quân cờ trong ván bài. Do đó, khi vào vai, tôi phải suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại những người có tính cách tương tự và học theo biểu cảm của họ. Mỗi ngày tôi đều nhìn vào gương và học cách liếc mắt sao cho thể hiện rõ rệt sự toan tính của cô gái tham vọng.

Nghe nói, chị từ chối việc diễn một số cảnh nóng  khi được đạo diễn yêu cầu?

- Việc được đề nghị đóng cảnh nóng không theo kịch bản ban đầu mà phát sinh trong quá trình quay. Nếu tôi đồng ý từ khi nhận kịch bản, tôi sẽ tôn trọng nghề nghiệp để hoàn thiện nó. Tuy nhiên, đây chỉ là sáng tạo trong quá trình làm phim. Tôi thấy mình chưa đủ kinh nghiệm và tâm lý để hoàn thành trọn vẹn những phân đoạn kịch tính như vậy nên đã xin đạo diễn không diễn các cảnh này.

Tuyến nhân vật của tôi trong phim "Bão ngầm" đều là những anh chị nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm, đứng cạnh họ, tôi còn vô cùng non nớt. Với những người gạo cội, họ càng biến hóa càng thăng hoa. Tôi chưa đạt tới trình độ đó nên rất dễ diễn hỏng, không được tự nhiên. Chính vì vậy, tôi cho rằng mình cứ làm tốt theo đúng kịch bản đã định trước đã. May mắn là anh Thụy (đạo diễn "Bão ngầm" – PV) cũng rất hiểu diễn viên và thông cảm cho tôi trước quyết định đó.

Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ về vai diễn nóng bỏng trong phim hình sự "Bão ngầm" - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Loan hi vọng có thể kéo dài mối duyên với nghiệp diễn. (Ảnh: NVCC)

Sau khi hoàn thành vai diễn, các đồng nghiệp đánh giá thế nào về sự thể hiện của Loan trong "Bão ngầm"?

- Đây là một bộ phim vô cùng lớn với nhiều tuyến diễn viên, và có những diễn viên bản thân tôi cũng chưa hề gặp. Vai diễn của tôi thực ra cũng là một vai nhỏ trong phim, bởi vậy việc các anh chị khác đưa ra nhận xét cụ thể là rất khó. Tuy vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là việc để lại dấu ấn với khán giả truyền hình.

Lan "thỏ" tuy không phải là một vai chính, nhiều đất diễn nhưng cô ấy là một mấu chốt khá quan trọng trong bộ phim. Với vẻ đẹp hình thể sẵn có cùng đầu óc toan tính, nhân vật này sẽ có nhiều phân cảnh thú vị. Tôi hi vọng, sự xuất hiện của tôi trên  màn ảnh nhỏ sẽ được công chúng đón nhận.

Từng có mong muốn làm diễn viên cách đây một thời gian nhưng khi đặt chân vào lĩnh vực phim ảnh, chắc hẳn có những khó khăn, vất vả mà chị không lường trước được. Các thử thách ấy có khiến sự yêu thích của mình dành cho công việc này thay đổi?

- Sau khi đóng "Bão ngầm", tôi càng nhận ra nghề diễn viên là công việc mà tôi yêu thích. Tôi không biết với người khác như thế nào, nhưng tôi đam mê với kịch bản và vai diễn của mình vô cùng.

Trước đó, tôi đã thử nhiều công việc khác nhưng sau đó không cảm thấy hứng thú nên tạm dừng, dù nhận được rất nhiều lời mời, như làm MC chẳng hạn. Nhưng với vai diễn trong "Bão ngầm", tuy vất vả và phải bỏ nhiều công sức nhưng tôi vẫn hào hứng và sung sức. Khi đạo diễn nói "Loan có quay thêm cảnh này được không?", tôi liền nói: "Cho em làm đi, em rất thích".

Tôi nghĩ tôi hợp với phim truyền hình, bởi gia đình, người thân tôi đều xuất phát từ nông thôn, mọi người rất khó để xem một bộ phim chiếu rạp. Tôi mong được chứng kiến niềm vui của những người thân - khi họ được chứng kiến con/cháu mình trên màn ảnh nhỏ.

Cảm ơn những chia sẻ của Loan!

Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc cả trong nước lẫn quốc tế. Cô từng đạt vị trí Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem