Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ

Văn Trương (tổng hợp)
27/07/2024 14:42 GMT +7
Tòa án cấp bang ở Missouri (Mỹ) vừa kết luận sữa của Abbott Laboratories dành cho trẻ sinh non đã làm 1 trẻ sơ sinh mắc bệnh đường ruột nguy hiểm, và yêu cầu hãng bồi thường thiệt hại kèm đóng phạt, tổng cộng 495 triệu USD.

Bà Margo Gill ở bang là người khởi kiện Abbott Laboratories với lý do tập đoàn này đã không cảnh báo sữa công thức của tập đoàn có thể gây ra bệnh lý nguy hiểm viêm ruột hoại tử sơ sinh (NEC). 

NEC là bệnh hoại tử đường ruột chưa rõ nguyên nhân, xảy ra chủ yếu ở trẻ đẻ non hoặc trẻ sơ sinh bị bệnh sau khi bắt đầu cho ăn theo đường ruột. NEC chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh non tháng và có tỷ lệ tử vong khoảng 15% đến 40%.

Con gái của bà Gill đã bị NEC sau khi được uống sữa công thức của Abbott dành cho trẻ sinh non khi cháu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh vào năm 2021. Bé gái may mắn sống sót nhưng bị tổn thương thần kinh không thể hồi phục vì bệnh của bé sẽ cần được chăm sóc lâu dài.

Vụ kiện được thụ lý tại Illinois vì Abbott đặt trụ sở tại bang này. Tòa cấp bang ra quyết định (ngày 26/7/2024) rằng hãng phải bồi thường cho bà Gill 95 triệu USD và nộp phạt 400 triệu USD. 

Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa sữa bột

Ông Jack Garvey, luật sư của bà Gill, nói: "Các công ty phải trung thực về sản phẩm của họ, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Bậc cha mẹ có quyền được biết rủi ro khi sử dụng sữa công thức cho trẻ sinh non".

Phía bên kia, các luật sư đại diện cho công ty sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Similac cho rằng các tổn thương lâu dài của bé gái là do chấn thương khi sinh khiến não bị thiếu oxy. Họ nói rằng sữa mẹ làm giảm nguy cơ NEC, còn sữa công thức đôi khi cần thiết và bảo đảm sự sống cho trẻ sinh non.

Người phát ngôn của Abbott, ông Scott Stoffel, cho biết công ty kịch liệt phản đối và sẽ tìm cách lật ngược lại tuyên bố của bồi thẩm đoàn. Ông cho rằng sữa công thức và thuốc bổ là những lựa chọn có sẵn duy nhất hiện nay để nuôi trẻ sinh non.

Theo Stoffel, quyết định của bồi thẩm đoàn đã bỏ qua các bằng chứng khoa học và ý kiến của chuyên gia y tế, gây khó khăn cho việc tiếp tục cung cấp những sản phẩm này trong dài hạn.

Đây là phiên xét xử đầu tiên trong số hàng trăm đơn khiếu nại tương tự về sữa công thức của công ty Abbott đang chờ xử lý tại nhiều tòa án trên khắp nước Mỹ. 

Abbott phải trả 495 triệu USD trong 1 vụ kiện, vô số vụ khác đang chờ- Ảnh 2.

Một nhà máy của Abbott tại bang Michigan. Nguồn: Getty

Báo chí Mỹ cho biết gần 1.000 đơn kiện đã được nộp tới các tòa án liên bang hoặc cấp bang nhằm vào Abbott hoặc hãng Reckitt Benckiser sản xuất sữa bột Enfamil, hoặc cả hai. Hơn 500 đơn kiện đã nộp tại tòa án liên bang ở Illinois, trong khi các đơn khác đang chờ xử lý tại 3 bang Illinois, Missouri và Pennsylvania.

Trên thị trường Việt Nam, Abbott và Vinamilk được xem là 2 hãng có thị phần lớn nhất về sữa bột. Với Abbott, "đại gia" Mỹ này đang sở hữu các dòng thương hiệu như Pediasure và Ensure trong phân khúc sữa bột cao cấp với tệp khách hàng tập trung ở nhóm trung lưu.