AC Milan rơi vào tay người Trung Quốc

Thứ năm, ngày 21/07/2016 17:12 PM (GMT+7)
Một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc mà đứng đầu là tập đoàn GSR Capital sắp hoàn tất việc mua lại đội bóng khổng lồ của Italia và châu Âu, AC Milan.
Bình luận 0

Nguồn tin của tờ thời báo tài chính danh tiếng, The Wall Street Journal hé lộ, nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc do tập đoàn GSR Capital của nhà tài phiệt Sonny Wu dẫn đầu đã đạt được thỏa thuận mua lại 80% cổ phần AC Milan. Đội bóng Italia được định giá khoảng 750 triệu euro, bao gồm cả 200 triệu euro tiền nợ.

Như vậy, giá trị thực của Milan chỉ là 550 triệu euro và các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ cần bỏ ra 440 triệu euro để sở hữu 80% cổ phần của một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia.

img

Silvio Berlusconi không còn đủ tiềm lực tài chính để níu kéo AC Milan.

Dự kiến, thương vụ đình đám này sẽ được hoàn tất ngay trong tháng 7. Hợp đồng sẽ bao gồm cả điều khoản ưu tiên các ông chủ đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới mua nốt 20% cổ phần còn lại của đội bóng áo sọc đỏ đen.

Với những ông chủ mới đến từ châu Á, Milan hứa hẹn sẽ được bơm 400 triệu euro trong 2-3 năm tới nhằm tăng cường lực lượng với mục đích không gì khác là đưa đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia trở lại thời kỳ hoàng kim trong quá khứ.

Như vậy, trong trường hợp thương vụ này kết thúc tốt đẹp, cả hai đội bóng của thành Milan đều sẽ thuộc sở hữu của các ông chủ Trung Quốc. Tháng trước, một tập đoàn khác đến từ nước này là Suning Group Holding cũng đã trở thành chủ sở hữu chính thức của Inter sau khi hoàn tất việc mua lại 69% cổ phần của đội bóng áo sọc xanh đen từ tay tỷ phú người Indonesia, Erick Thohir.

Ngoài ra, một đội bóng khác có truyền thống lâu đời tại Anh là Aston Villa cũng đã rơi vào tay một doanh nhân Trung Quốc tên Tony Xia với mức giá chỉ vỏn vẹn 78 triệu euro.

Nhận xét về trào lưu mua lại những đội bóng giàu truyền thống tại châu Âu của các nhà đầu tư Trung Quốc, ông Zhang Lu, một bình luận viên bóng đá và cũng là Phó chủ tịch của CLB Bắc Kinh Quốc An cho biết: “Hiện tại, các đội bóng Italia có giá trị khá rẻ, nhưng tiềm năng phát triển vẫn rất lớn”.

“Bởi vậy, tôi cho rằng họ sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời để đầu tư. Tôi tự hào khi nhìn thấy các doanh nghiệp Trung Quốc mua lại những đội bóng này và giúp bóng đá Trung Quốc kết nối với bóng đá quốc tế”.

Trên thực tế, AC Mlilan đang sở hữu một lượng CĐV đông đảo tại quốc gia đông dân nhất thế giới nhờ việc Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho phát sóng các trận đấu tại Serie A từ những năm 1980, tức thời kỳ hoàng kim của đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan.

AC Milan được thành lập vào năm 1899 và là một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia với 18 chức vô địch Serie A và 7 chức vô địch C1/Champions Leagues. Về mặt danh hiệu, Milan chỉ xếp sau Juventus ở trong nước và Real Madrid ở châu Âu.

Ông trùm truyền thông kiêm cựu Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi mua lại Milan vào năm 1986, thời điểm đội bóng này tuyên bố phá sản. Sau đó, ông Berlusconi đã dùng tiền và thế lực của mình để đưa đội bóng áo sọc đỏ đen trở thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới với 8 danh hiệu Serie A và 5 chức vô địch vô địch Champions League.

Nhưng trong 6 năm trở lại đây, Milan lại thi đấu cực kỳ bết bát, CLB đã bán đi nhiều ngôi sao và nhà Silvio Berlusconi không còn thường xuyên bơm tiền nữa.

Phương Trang (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem